Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa SCALP và vũ khí phòng không nội địa
Tổng thống Emmanuel Macron công bố lộ trình hợp tác quốc phòng mới, cho phép Ukraine sản xuất tên lửa hành trình SCALP, tên lửa Aster và bom dẫn đường AASM để giảm phụ thuộc vào viện trợ.
Pháp sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất nội địa một loạt hệ thống vũ khí hiện đại do nước này thiết kế, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đánh chặn phòng không và bom dẫn đường chính xác. Đây là bước đi chiến lược nhằm giúp Kiev từng bước tự chủ nguồn cung quân sự trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Tại cuộc họp báo sau Hội nghị "Liên minh Tự nguyện" (Coalition of the Willing) diễn ra tại Paris vào ngày 13/7, Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Pháp sẽ chuyển giao công nghệ để Ukraine tự sản xuất các dòng vũ khí chủ lực. Quyết định này cụ thể hóa lộ trình hợp tác quốc phòng song phương đã được thảo luận từ tháng 11 năm ngoái.
Danh mục vũ khí chiến lược được sản xuất tại Ukraine
Theo thỏa thuận, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ được phép sản xuất ba loại vũ khí có độ chính xác cao:
- Tên lửa hành trình SCALP: Đây là dòng tên lửa phóng từ trên không có tầm bắn xa, tương đương với biến thể Storm Shadow của Anh.
- Tên lửa đánh chặn Aster: Thành phần quan trọng trong các hệ thống phòng không hiện đại, có khả năng tiêu chuẩn hóa việc đánh chặn các mục tiêu bay phức tạp.
- Bom dẫn đường AASM: Loại vũ khí chính xác giúp tăng cường khả năng không kích cho không quân Ukraine.
Bên cạnh việc cấp phép sản xuất, Pháp cũng cam kết cung cấp thêm các hệ thống radar và tổ hợp phòng không SAMP/T thế hệ mới cho Kiev. Trước khi các hệ thống tiên tiến này được bàn giao, Ukraine sẽ tiếp nhận bổ sung các tổ hợp SAMP/T phiên bản hiện có cùng cơ số tên lửa đánh chặn.
Lộ trình tiêm kích Rafale và mạng lưới phòng không châu Âu
Đáng chú ý, Pháp dự kiến sẽ chuyển giao 16 tiêm kích Rafale cho Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Macron, các máy bay chiến đấu thế hệ mới này chỉ có thể bắt đầu hoạt động trong không phận Ukraine vào giai đoạn 2028-2029 sau khi hoàn tất các quy trình huấn luyện và hạ tầng kỹ thuật.
Trong cùng ngày, Ukraine cùng 9 đối tác châu Âu đã chính thức thành lập Liên minh Phòng thủ chống tên lửa đạn đạo (Anti-Ballistic Missile Coalition). Liên minh này đặt mục tiêu nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa cho toàn khu vực và hỗ trợ Kiev hoàn thiện hệ thống phòng không nội địa có tên gọi Freya.
Chiến lược giảm phụ thuộc vào viện trợ phương Tây
Việc Pháp mở đường cho Ukraine sản xuất vũ khí diễn ra ngay sau quyết định tương tự của Mỹ đối với hệ thống tên lửa Patriot. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của phương Tây: chuyển từ viện trợ trực tiếp sang hỗ trợ xây dựng năng lực sản xuất tại chỗ.
Hiện nay, mạng lưới phòng không của Ukraine đang chịu áp lực lớn từ các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Dù đã tiếp nhận các hệ thống hiện đại như Patriot (Mỹ), SAMP/T (Pháp - Italy), NASAMS (Na Uy - Mỹ) và IRIS-T (Đức), nhưng lượng đạn đánh chặn tiêu hao nhanh chóng khiến việc tự sản xuất trở thành yêu cầu cấp thiết.
Phản ứng trước các động thái này, phía Nga khẳng định việc chuyển giao công nghệ vũ khí chỉ khiến xung đột kéo dài. Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và kho vũ khí mà họ cho là phục vụ nỗ lực tác chiến của Ukraine.


