Pháp đối mặt thách thức cạn kiệt tên lửa MICA khi đánh chặn UAV Shahed
Lực lượng Không quân Pháp đang tiêu thụ nhanh chóng kho dự trữ tên lửa MICA đắt đỏ để đối phó với máy bay không người lái giá rẻ, gây ra căng thẳng nội bộ.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp đang đối mặt với bài toán kinh tế và hậu cần hóc búa khi phải sử dụng các dòng tên lửa không đối không đắt đỏ để tiêu diệt các loại máy bay không người lái (UAV) giá rẻ.
Áp lực từ cuộc chiến tiêu hao với UAV Shahed
Trong hai tuần qua, các phi công điều khiển máy bay chiến đấu Dassault Rafale và Mirage 2000 của Pháp đã thực hiện đánh chặn hàng chục UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược trong khu vực nhưng đồng thời cũng bộc lộ những lỗ hổng trong chiến lược phòng thủ dài hạn.

Việc sử dụng tích cực các hệ thống vũ khí hiện đại khiến kho dự trữ tên lửa MICA giảm nhanh chóng. Tình trạng này gây áp lực trực tiếp lên khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp, đồng thời tạo ra sự căng thẳng trong toàn bộ cấu trúc của Bộ Quốc phòng và các đơn vị cung cấp vũ khí.

Căng thẳng nội bộ về chiến lược cung ứng vũ khí
Sự sụt giảm kho tên lửa đã châm ngòi cho các cuộc tranh cãi và cáo buộc lẫn nhau giữa Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang (EMA), Tổng cục Vũ khí (DGA) và Tập đoàn sản xuất MBDA. Đáng chú ý, MBDA đã có gần hai năm để chế tạo thêm các tên lửa MICA nhằm bổ sung kho dự trữ nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng được thực tế tác chiến.

Trước tình hình cấp bách, Thủ tướng Sebastien Lecornu, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Mục tiêu của cuộc họp là tìm kiếm giải pháp dài hạn để tăng cường năng lực sản xuất và bảo vệ kho dự trữ quốc gia trước các mối đe dọa từ UAV.

Bên cạnh đó, EMA chỉ trích DGA vì đã chậm trễ trong việc tìm kiếm các phương án thay thế rẻ tiền hơn để tiêu diệt các loại UAV giá rẻ như Shahed. Việc dùng một tên lửa MICA trị giá hàng triệu USD để đánh chặn một chiếc UAV chỉ có giá vài chục nghìn USD bị coi là không bền vững về mặt kinh tế.

Ngược lại, DGA bày tỏ sự thận trọng khi không muốn cung cấp các hệ thống vũ khí từ những nhà cung cấp mới, chưa được kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến rủi ro về độ tin cậy và hiệu quả thực chiến của lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ trích MBDA vì thiếu dự báo về các đơn đặt hàng tương lai, khiến tiến độ giao hàng bị đình trệ. Tuy nhiên, nhà cung cấp MBDA khẳng định họ chỉ có thể đẩy mạnh sản xuất sau khi các hợp đồng chính thức được ký kết.


Triển khai tác chiến tại Trung Đông
Để bảo vệ các cơ sở quân sự và đồng minh, Pháp đã triển khai các biên đội Rafale và Mirage 2000 đến UAE. Quyết định tuần tra tích cực được thực hiện ngay sau khi một căn cứ của Pháp tại khu vực này bị UAV tấn công.


Hầu hết lực lượng Không quân Pháp đóng quân tại căn cứ Al Dhafra, gần Abu Dhabi. Từ căn cứ này, các máy bay chiến đấu liên tục thực hiện các phi vụ xuất kích nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công quy mô lớn của UAV Iran nhắm vào các mục tiêu tại Vịnh Ba Tư.

Hiện nay, Pháp đang nghiên cứu kỹ kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine để tối ưu hóa việc đánh chặn UAV. Một trong những phương án đang được xem xét nghiêm túc là sử dụng pháo hàng không tích hợp trên tiêm kích thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa dẫn đường đắt đỏ.



