Pháp đưa Panama trở lại danh sách đen "Thiên đường trốn thuế"

Pháp sẽ đưa Panama trở lại danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác với Paris trong vấn đề chống nạn trốn thuế.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin đưa ra ngày 5/4, sau thông tin liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây rúng động thế giới.

phap dua panama tro lai danh sach den
Ảnh minh họa CNN

Phát biểu tại Quốc hội, ông Sapin cảnh báo thêm, những người có giao dịch rửa tiền hay gian lận thuế với Công ty Mossack Fonseca ở Panama sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.

Theo Bộ tài chính Pháp, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác với Pháp về chống trốn thuế được cập nhật theo hướng “loại bỏ hay bổ sung” vào ngày 1/1 hàng năm, sau khi kiểm tra tình hình của các nước trong các điều khoản hợp tác với Pháp. Năm 2012, Pháp rút Panama khỏi danh sách vừa nêu sau khi hai nước ký kết một thỏa thỏa thuận về chống trốn thuế (ETNC).

Sau khi vụ "Hồ sơ Panama" bị tiết lộ, các công tố viên Pháp cho biết sẽ tiến hành điều tra ngay các vụ gian lận thuế liên quan tới Công ty Mossack Fonseca, đồng thời tuyên bố sẽ có các biện pháp trừng phạt thích đáng những kẻ trốn thuế.

Hàng loạt tài liệu rò rỉ liên quan tới hoạt động của Công ty luật Mossack Fonseca cho thấy công ty này đã giúp đỡ cho nhiều nhân vật thế lực cũng như các nhà lãnh đạo trên thế giới trong việc rửa tiền và trốn thuế./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.