Pháp phạt Google số tiền kỷ lục

Chu Thanh ((Theo Le Monde))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Đầu tuần, Ủy ban Quốc gia về tin học và tự do (CNIL), cơ quan kiểm tra của Pháp về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân đã phạt Google số tiền kỷ lục lên đến 50 triệu euro. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất được CNIL áp dụng đối với một công ty.
Google vừa bị CNIL, cơ quan kiểm tra của Pháp về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân phạt 50 triệu euro. Ảnh: AFP
Google vừa bị CNIL, cơ quan kiểm tra của Pháp về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân phạt 50 triệu euro. Ảnh: AFP
Lệnh phạt được công bố hôm 21/1 là kết quả của cuộc điều tra do CNIL bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2018 sau khi nhận được khiếu nại tập thể của các hiệp hội None Of Your Business (NYOB) và Quadrature du Net. Sau nhiều tháng điều tra, CNIL cho rằng Google đã không thông báo rõ ràng cho người dùng về việc khai thác dữ liệu cá nhân của họ.

Trong quá trình điều tra, CNIL đã tạo một người dùng điện thoại Android mới (hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh do Google thiết kế, trang bị cho nhiều thương hiệu như Samsung, Huawei, HTC…) để sử dụng thiết bị của mình. CNIL đã có quyền truy cập thông tin từ Google về các điều khoản sử dụng liên quan.

“Chúng tôi không phủ nhận rằng Google có thông báo về việc khai thác dữ liệu của người dùng”, Mathias Moulin, Giám đốc phụ trách vấn đề Bảo vệ và Phạt tại CNIL trả lời hãng AFP. “Tuy nhiên, các thông tin không dễ truy cập. Người ta phải mất đến 5 lần thao tác mới có thể truy cập thông tin”, ông Moulin cho biết thêm đồng thời đặt câu hỏi về việc liệu người dùng có thật sự sẵn sàng bỏ thời gian để có được những thông tin này.

Theo CNIL, Google không cung cấp thông tin một cách “rõ ràng và dễ hiểu”, những thiếu sót được tìm thấy có thể khiến lộ thông tin riêng tư của người dùng. Bên cạnh đó là thiếu minh bạch, thông tin không thỏa đáng, thiếu sự đồng ý hợp lệ cho việc cá nhân hóa quảng cáo.

Với việc đưa ra án phạt cho Google, CNIL cũng trở thành cơ quan quản lý đầu tiên của châu Âu xử phạt gã khổng lồ Google dựa theo những quy định mới của châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân (RGPD), có hiệu lực từ ngày 25/05/2018.

Sau khi thông báo phạt được đưa ra, Quadrature du Net đã bày tỏ sự hoan nghênh và cho biết hình phạt này chỉ là phần đầu tiên trong phản hồi khiếu nại của công ty đối với Google vì áp đặt quảng cáo trên YouTube, Gmail, Google Search mà không có sự đồng ý của công ty.

Về phía Google, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu một thủ tục kháng cáo có được đưa ra hay không. Trả lời phỏng vấn với tờ Le Monde, phát ngôn viên của Google không đề cập đến việc liệu công ty có bắt tay tiến hành kháng cáo hay không.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Google cho biết “Người dùng mong đợi các tiêu chuẩn cao về tính minh bạch và việc kiểm soát. Chúng tôi cam kết đáp ứng những mong đợi này và các yêu cầu của RGPD. Chúng tôi đang nghiên cứu quyết định của CNIL để xác định các bước tiếp theo”.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.