Pháp phát hiện trường dạy kinh Koran bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Một ngôi trường dạy kinh Koran bất hợp pháp mới đây đã bị phát hiện trong nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Paris, Pháp. Các công tố viên Pháp cho rằng, đây là chiếc nôi biến những đứa trẻ thành “ tân binh thánh chiến”.

Nhà thờ Hồi giáo Al-Islah – ngoại ô thủ đô Paris- Pháp (Nguồn ảnh: Google)
Nhà thờ Hồi giáo Al-Islah - ngoại ô thủ đô Paris, Pháp (Nguồn ảnh: Google)

Ngôi trường mang tên Little Bees đã bị cảnh sát Pháp phát hiện trong một cuộc đột kích vào nhà thờ Hồi giáo Al-Islah tại ngoại ô Villiers-sur-Marne, phía đông Paris vào hôm thứ 4 vừa qua. Đã có khoảng 40 nhân viên cảnh sát tham gia vào hoạt động này.

Tờ Le Parisien cho biết, mỗi lớp học ở trường này có khoảng từ 15 đến 20 em từ 6 đến 12 tuổi. Các giáo viên giảng dạy tại lớp học là những phần tử cực đoan. Các lớp học đã hoạt động trong suốt 2 năm qua.

Bộ trưởng nội vụ Pháp cho biết, cuộc điều tra đã xác nhận sự tồn tại của một ngôi trường dạy kinh Koran, giảng dạy trái phép và là nơi trẻ em có nguy cơ bị nhồi sọ những tư tưởng cực đoan.

Đã có ít nhất 3 người bị bắt vì có dính líu đến vụ việc trong đó có các lãnh tụ của Nhà thờ Hồi giáo này.

Saïd Merabet, một phát ngôn viên của nhà thờ Hồi giáo Al-Islah tuyên bố rằng các nhà thờ Hồi giáo đã không biết về bất cứ điều gì bất hợp pháp xảy ra trong các lớp học.

“Chúng tôi cho trường thuê một phòng lớn trên tầng nhưng chúng tôi thấy rằng mọi thứ đều hoạt động rất quy củ, có 3 hoặc 4 giáo thay nhau giảng dạy. Chúng tôi cho thuê các lớp học để trang trải hóa đơn tiền điện cho nhà thờ”.

Ông nói thêm rằng “Chúng tôi không phải Hồi giáo cực đoan. Mỗi thứ Sáu, lãnh tụ Hồi giáo của chúng tôi tổ chức rao giảng về sự cần thiết phải chống lại chủ nghĩa cực đoan.”

Vào tháng 4 vừa qua đã có khoảng 12 người bị kết án tới 10 năm tù vì liên quan đến chủ nghĩa cực đoan. Đáng chú ý, những người này đều tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Hồi giáo Al-Islah./.

Bình Minh

(Theo RT)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.