Pháp phát triển tên lửa siêu thanh V-MAX tích hợp đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vượt 2.500km
Sáng kiến ELSA kết hợp tàu lượn siêu thanh V-MAX và tên lửa đạn đạo thế hệ mới giúp Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân với tầm bắn xa và tốc độ đột phá.
Pháp cùng với Đức và Anh đang triển khai sáng kiến Phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu (ELSA) nhằm chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ mặt đất. Dự án này được Tổng thống Emmanuel Macron công bố như một phần của chiến lược răn đe hạt nhân tiên tiến, tập trung vào việc tích hợp tàu lượn siêu thanh V-MAX vào các hệ thống tên lửa mới.

Sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và công nghệ siêu thanh
Theo báo cáo từ tờ Opex 360, quân đội Pháp lên kế hoạch sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa (tầm bắn cơ bản 2.500km) làm tầng đẩy phía trên cho tàu lượn siêu thanh V-MAX do Tập đoàn Ariane phát triển. Mặc dù tên lửa đạn đạo nguyên bản được thiết kế cho đầu đạn thông thường, việc tích hợp V-MAX cho phép hệ thống này mang theo đầu đạn nhiệt hạch.
Công nghệ tàu lượn siêu thanh giúp vũ khí có khả năng cơ động phi thường ở tốc độ cực cao, dễ dàng xuyên thủng các mạng lưới phòng không nhiều lớp. Đáng chú ý, sau khi tách khỏi tầng đẩy và đạt tầm bắn tối đa, tàu lượn siêu thanh V-MAX có thể tiếp tục bay xa độc lập, giúp gia tăng đáng kể cự ly tác chiến so với thông số 2.500km ban đầu.
Tiến độ thử nghiệm và lộ trình triển khai
Dự án tàu lượn siêu thanh V-MAX bắt đầu từ năm 2019. Cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 2023 sử dụng tên lửa đẩy của Mỹ đã chứng minh khả năng linh hoạt của thiết bị ở tốc độ siêu thanh. Hiện nay, Pháp đã quyết định tự chủ hoàn toàn trong việc phát triển và thử nghiệm, dự kiến thực hiện chuyến bay kiểm tra tiếp theo trên phương tiện mang vác nội địa vào cuối năm nay.

Mặc dù tàu lượn V-MAX đã đạt được những bước tiến nhất định, loại tên lửa đạn đạo mới cần thiết để mang nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Chính phủ Pháp đã phân bổ ngân sách 1,1 tỷ euro bắt đầu từ năm nay để phát triển loại tên lửa này. Theo dự kiến, hệ thống vũ khí hoàn chỉnh sẽ không thể sẵn sàng trước cuối những năm 2030.


