Pháp, Tây Ban Nha chạy đua khống chế lửa rừng lịch sử trước đợt nắng nóng mới
Pháp và Tây Ban Nha đang chạy đua với thời gian để khống chế thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong ký ức của nhiều người, ngay trước khi một đợt nắng nóng cực đoan mới dự kiến đổ bộ vào Tây Âu trong tuần này.

Tính từ đầu năm 2026, hỏa hoạn đã thiêu rụi 150.000 ha đất tại Tây Ban Nha và 115.000 ha tại Pháp, cướp đi nhiều sinh mạng, phá hủy vô số tài sản và buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông báo một đám cháy lớn tại khu vực Landes đã cơ bản được "khống chế". Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn về một "đám cháy khổng lồ" khác gần Bordeaux. Ngọn lửa dữ dội này thậm chí tự tạo ra các luồng gió và hiện tượng mây lửa dông hiếm gặp.
Chỉ trong 6 ngày qua, đám cháy chưa thể kiểm soát này đã tàn phá 42.000ha, buộc 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa và thiêu rụi 240 căn nhà.
Phát biểu tại trung tâm xử lý khủng hoảng Bordeaux, Tổng thống Macron cảnh báo: "Những tuần tới sẽ rất khó khăn và chúng ta phải trụ vững". Ông cũng nhấn mạnh thảm họa này chính là hệ quả trực tiếp từ các "điều kiện của biến đổi khí hậu".
Tại quốc gia láng giềng Tây Ban Nha, các đám cháy uy hiếp khu vực phía Tây thủ đô Madrid đã buộc 60.000 người phải đi sơ tán. Tính đến nay, ngọn lửa đã xóa sổ 77.000 ha - diện tích gần bằng thành phố New York (Mỹ).
Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande - Marlaska nhận định những giờ tới sẽ mang tính "quyết định tuyệt đối" trong việc kiểm soát ngọn lửa. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez gọi thảm họa cháy rừng lần này là "biểu hiện đau lòng nhất của tình trạng khẩn cấp về khí hậu".
Nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng dự báo sẽ càng thêm gian nan khi các đợt nắng nóng rát quay trở lại. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ từ giữa tuần sẽ chạm ngưỡng 40 độ C tại Pháp và 42 độ C tại Tây Ban Nha, đi kèm gió mạnh và độ ẩm cực thấp.
Liên minh châu Âu (EU) hiện đang khẩn trương chi viện thêm máy bay dội bom nước cho Pháp và Tây Ban Nha. Dù vậy, đại diện EU cảnh báo lực lượng cứu hỏa toàn khối đang bị kéo căng tối đa, bởi các điều kiện cực đoan và nguy cơ hỏa hoạn cũng đang đe dọa hàng loạt quốc gia khác như Hungary, Slovakia, CH Séc và Bồ Đào Nha.


