Pháp và Đức phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa mới đối trọng với hệ thống Oreshnik của Nga

Thành Vinh13/02/2026 17:30

Công ty ArianeGroup đang đàm phán với chính phủ Pháp và Đức để chế tạo hệ thống tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 1.000km nhằm củng cố năng lực răn đe cho châu Âu.

Tập đoàn hàng không vũ trụ ArianeGroup hiện đang trong quá trình đàm phán sơ bộ với chính phủ Pháp và Đức về việc phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo thế hệ mới. Theo thông tin từ Reuters, dự án này nhằm mục đích xây dựng một loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000km, đáp ứng nhu cầu tăng cường năng lực tấn công tầm xa trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang có nhiều biến động.

Tên lửa đạn đạo M51 phóng từ tàu ngầm của Pháp do ArianeGroup phát triển.
Tên lửa đạn đạo M51 phóng từ tàu ngầm của Pháp do ArianeGroup phát triển.

Nhu cầu răn đe và an ninh tại châu Âu

Việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Ukraine đã trở thành động lực chính thúc đẩy các quốc gia châu Âu tìm kiếm giải pháp phòng thủ và tấn công tương xứng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhấn mạnh rằng châu Âu đang nằm trong tầm bắn của các loại tên lửa mới và lục địa này cần sở hữu vũ khí tương tự để đảm bảo khả năng răn đe.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Quốc phòng Pháp đã phân bổ ngân sách lên tới 1 tỷ EUR cho chương trình chế tạo tên lửa phóng từ mặt đất. ArianeGroup, đơn vị sản xuất phương tiện phóng không gian lớn nhất châu Âu thuộc sở hữu của Airbus và Safran, khẳng định họ có thể tận dụng các công nghệ sẵn có để hoàn thiện tên lửa đạn đạo thông thường trong vòng vài năm tới.

Đồ họa mô phỏng tên lửa đạn đạo thế hệ mới của châu Âu.
Vũ khí sánh ngang tên lửa Oreshnik sẽ được Pháp và Đức chế tạo?

Thách thức kỹ thuật và lộ trình triển khai

Mặc dù có tiềm lực công nghệ, các chuyên gia quân sự nhận định con đường để châu Âu sở hữu vũ khí siêu thanh như Oreshnik vẫn còn nhiều thách thức. Bà Zuzanna Gwader, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, lưu ý rằng phần lớn các sáng kiến tấn công tầm xa của châu Âu hiện vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thiết kế ý tưởng.

Hiện tại, Pháp là quốc gia NATO duy nhất tại châu Âu duy trì chương trình tên lửa đạn đạo riêng biệt với dòng M51 phóng từ tàu ngầm. Việc chuyển đổi từ công nghệ tên lửa phóng từ tàu ngầm hoặc phương tiện phóng không gian sang tên lửa đạn đạo mặt đất đòi hỏi những điều chỉnh kỹ thuật phức tạp về hệ thống dẫn đường và triển khai chiến thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Đức và Pháp vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tiến độ chi tiết của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu EU cho thấy một bước chuyển dịch quan trọng trong chiến lược quốc phòng chung của khu vực.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Pháp và Đức phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa mới đối trọng với hệ thống Oreshnik của Nga
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO