Quốc tế

Pháp và Thụy Sĩ siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7

Hoàng Bách 11/06/2026 11:08

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại thị trấn Evian-les-Bains (Pháp) từ ngày 15/6 tới, giới chức Pháp và Thụy Sĩ đang triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn với hơn 20.000 người được huy động.

afp__20260604__b4ye863__v3__highres__switzerlandfrancepoliticsdiplomacydemonstration.jpg
Công nhân dựng rào chắn gỗ bảo vệ mặt tiền Nhà hát lớn Geneva (Thụy Sĩ) ngày 4/6, nhằm phòng ngừa rủi ro từ các cuộc biểu tình chống Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP

Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay được tổ chức tại Evian-les-Bains, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm sát biên giới Pháp và Thụy Sĩ, nép mình giữa hồ Geneva và dãy Alps. Vị trí địa lý đặc thù này đặt ra bài toán an ninh phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai quốc gia châu Âu.

Giới chức vùng Haute-Savoie (Pháp) cho biết đang thiết lập một vành đai bảo vệ nghiêm ngặt nhiều lớp quanh khu vực diễn ra hội nghị. Gần 16.000 nhân viên an ninh Pháp, bao gồm cảnh sát, hiến binh, quân đội, lính cứu hỏa và lực lượng biên phòng đã được lệnh bám chốt. Hệ thống giám sát được trang bị tối tân với sự tham gia của tàu thuyền tuần tra, mô tô đặc chủng, máy bay không người lái, cùng các đơn vị cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ.

Ở bên kia biên giới, Thụy Sĩ cũng đóng vai trò trọng yếu khi Sân bay Geneva là điểm đến chính của các nhà lãnh đạo thế giới, đồng thời nhiều phái đoàn quốc tế chọn lưu trú tại đây. Chính phủ Thụy Sĩ đã phê duyệt triển khai từ 2.000 đến 5.000 binh sĩ để hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương. Khoảng 4.000 quân nhân Thụy Sĩ đang túc trực trên bộ, trên không và dọc hồ Geneva, phối hợp tác chiến chặt chẽ với quân đội Pháp.

Quyết tâm an ninh cao độ của hai nước xuất phát từ "bài học" năm 2003. Tại Hội nghị G8 cũng được tổ chức ở Evian thời điểm đó, hàng chục nghìn người biểu tình đã đụng độ bạo lực với cảnh sát tại Lausanne và Geneva, gây thiệt hại hàng triệu USD.

"Geneva không được phép trở thành thủ đô của những kẻ bạo loạn", ông Francois Baertschi, nghị sĩ Quốc hội bang Geneva tuyên bố.

Trong những ngày tới, người dân Pháp và Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với tình trạng hạn chế giao thông, đóng cửa nhiều cửa khẩu, tăng cường kiểm tra giấy tờ và siết chặt các hoạt động tụ tập đông người.

Vào ngày 14/6 tới, 1 ngày trước khi Hội nghị G7 chính thức khai mạc, liên minh "No-G7" gồm hơn 60 tổ chức lên kế hoạch tuần hành tại Geneva. Dù đã được cấp phép, chính quyền Thụy Sĩ yêu cầu tuyến đường biểu tình phải cách xa trung tâm thành phố nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Lo ngại bạo động tái diễn, nhiều tiểu thương tại Geneva đã dùng ván gỗ bịt kín mặt tiền cửa hàng.

Trong khi đó tại Pháp, do các quy định kiểm soát quá nghiêm ngặt, "No-G7" đã buộc phải hủy kế hoạch tụ tập ở thị trấn giáp ranh Annemasse.

Phát biểu trước thềm sự kiện, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin khẳng định: "Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ nhất. Tình hình hiện tại không giống như năm 2003. Dù không thể loại trừ những rủi ro bất ngờ, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra theo một kịch bản khác an toàn hơn".

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Pháp và Thụy Sĩ siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO