Phạt 2 cơ sở kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - 02 cơ sở vừa bị Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An xử phạt trong sáng 22/9 là Cửa hàng trà sữa Ding Tea và Nhà hàng Đại Dương.

Thực hiện Quyết định số 4173/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, từ ngày 15/9-15/10, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu sẽ thực hiện thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Trong sáng 22/9, Đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất 2 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Vinh. 

Cửa hàng trà sửa Ding Tea trên đường Mai Hắc Đế bị xử phạt dự kiến 25 triệu đồng. Ảnh: Thanh Sơn
Cửa hàng trà sữa Ding Tea trên đường Mai Hắc Đế có thể bị xử phạt 25 triệu đồng. Ảnh: Thanh Sơn

Tại cửa hàng kinh doanh đồ uống Ding Tea, địa chỉ số 01, đường Mai Hắc Đế của Công ty TNHH Việt Trung, đoàn phát hiện cửa hàng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn theo quy định, vi phạm điểm C, khoản 3, điều 24, Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, dự kiến xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH Việt Trung.

Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất Nhà hàng Đại Dương, trên Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Thanh Sơn
Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất Nhà hàng Đại Dương, trên Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Thanh Sơn

Tại Nhà hàng Đại Dương, địa chỉ số 161-163 Đại lộ Lê Nin của Công ty TNHH Đại Dương Seafood, đoàn phát hiện nhà hàng không có biện pháp để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không tách biệt nhà vệ sinh với các nguồn ô nhiễm khác; nơi bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Nhà hàng vi phạm điểm A và điểm D, khoản 2, điều 21, Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, dự kiến xử phạt 16 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đại Dương Seafood.

Phát hiện nơi bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn, vệ sinh của Nhà hàng Đại Dương không đảm bảo an toàn, vệ sinh. Ảnh: Thanh Sơn
Phát hiện nơi bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn, vệ sinh của Nhà hàng Đại Dương. Ảnh: Thanh Sơn

Trước đó, vào chiều ngày 21/9, Đoàn cũng đã kiểm tra hộ sản xuất bánh kẹo Nguyễn Mạnh Thiều, địa chỉ số 264, đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh và phát hiện hộ sản xuất không tuân thủ quy định về bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà nhà sản xuất đã công bố. Đoàn dự kiến xử phạt 4 triệu đồng đối với hộ sản xuất bánh này./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.