Phát động Cuộc thi ‘Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022.
Ảnh: D.T
Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn cùng đại diện 48 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An, 33 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối CCQ tỉnh cùng nhiều đại biểu khách mời các đơn vị liên quan. Ảnh: D.T

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 và hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Viên chức và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022.

Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy sự năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác để đề ra những ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số, chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cho cộng đồng và xã hội.

Ảnh: D.T
Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát động cuộc thi. Ảnh: D.T

Theo đó, Khối cơ quan Đảng, đoàn thể, hội, cơ quan quản lý Nhà nước cần tập trung vào đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại.

Khối đơn vị sự nghiệp công lập tập trung đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, chất lượng đào tạo; chất lượng phục vụ, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh; tham mưu, hiến kế để nâng cao năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có chất lượng ngày càng cao.

“Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị công đoàn cơ sở vận động cán bộ công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn để tham gia giải thưởng Nguyễn Văn Linh. Giải thưởng dành riêng cho của cán bộ công đoàn các cấp, được trao thưởng định kỳ 5 năm 2 lần vào ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Công đoàn, đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó và phát triển. Năng động, sáng tạo trong lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đơn vị của mình, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Điều đó sẽ tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi và đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo đạt kết quả”.

Ông Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An

Công đoàn Viên chức và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến tham gia dự thi.

Các đại biểu làm nghi thức phát động cuộc thi
Các đại biểu làm nghi thức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022. Ảnh: D.T

Sau lễ phát động này, công đoàn cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ để có những hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa để chương trình và cuộc thi thành công. Qua đó, góp phần khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc, góp phần thúc đẩy đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.