Phát động Hội thi 'Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An' năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An đã phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023 nhằm thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023". 

Sáng 7/8, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ Phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2023" với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số".

Ngay sau lễ phát động của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã tổ chức hưởng ứng và phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023.

bna_bí thư đoàn.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Đoàn cơ sở thể hiện hiểu biết, năng lực của bản thân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời, khảo sát, đánh giá chất lượng của đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh, qua đó, phát hiện các gương Bí thư Đoàn xuất sắc trong toàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao năng lực, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Từng bước xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Nội dung thi bao gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, về thanh thiếu nhi; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

bna_ảnh 4.jpg
Ngay sau lễ phát động của Tỉnh đoàn, lực lượng Bí thư Đoàn cơ sở tại điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu địa phương đã tiến hành tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_ảnh 2.jpg
Vòng loại toàn quốc sẽ được triển khai dưới hình thức trực tuyến thông qua App "Thanh niên Việt Nam". Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, còn chú trọng về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; Các phong trào, kế hoạch, chương trình, cuộc vận động lớn của Đoàn qua các thời kỳ; Kỹ năng công tác thuyết phục, vận động, nắm bắt tư tưởng thanh niên và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương mong muốn 633 Bí thư Đoàn cơ sở tham gia dự thi cần nghiêm túc chấp hành thể lệ Hội thi. Đồng thời, nỗ lực ôn tập, cố gắng thể hiện được vai trò, trí tuệ, năng lực của thủ lĩnh cơ sở Đoàn xứ Nghệ.

Đối với Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cần quan tâm, hỗ trợ tích cực để các Bí thư Đoàn cơ sở của đơn vị mình tham gia đầy đủ và đạt kết quả tốt nhất.

bna_ảnh 1.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần nỗ lực hết mình, lực lượng thí sinh tại Nghệ An đã hoàn thành tốt bài thi một cách nhanh chóng nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các thí sinh Nghệ An sẽ tham gia vòng loại toàn quốc sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 7/8/2023 đến 3/9/2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Sau khi kết thúc vòng loại trực tuyến, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh sẽ căn cứ vào kết quả tổng điểm 4 tuần thi nói trên và đặc thù địa bàn các đơn vị để lựa chọn 30 thí sinh tham gia cấp tỉnh.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 10/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 2 thí sinh đạt giải Nhất và giải Nhì vòng thi cấp tỉnh tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc này.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.