Phát động phong trào thi đua 'Người điều dưỡng tận tâm, sáng tạo, chuyên nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 2/6, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An kỷ niệm 30 năm thành lập (3/6/1993 - 3/6/2023) và tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Từ 20 chi hội, 1.000 hội viên ngày mới thành lập, đến nay, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An đã có 36 chi hội, 5.336 hội viên. Mạng lưới Hội từ các bệnh viện, trung tâm tuyến tỉnh đến cơ sở tuyến huyện, xã, 2 bệnh viện ngoài công lập và Trường Đại học Y khoa Vinh.

Bà Lê Thị Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển Hội. Ảnh: Đinh Nguyệt

Bà Lê Thị Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển Hội. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong suốt chặng đường 30 năm qua, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, để lại những dấu ấn trong phát triển nghề nghiệp, góp phần đổi mới nhận thức trong ngành và xã hội về vai trò của nghề và của người điều dưỡng. Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy, đại diện cho tiếng nói của hội viên trong tỉnh.

Theo đó, Hội đã thực hiện tốt vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm, giáo dục bồi dưỡng hội viên trở thành những điều dưỡng có năng lực chuyên môn và thái độ phục vụ tốt. Phát huy tính tích cực, chủ động triển khai kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của ngành Y tế, cải tiến chất lượng hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

Hội viên điều dưỡng chiếm hơn 60% nhân lực ngành Y tế, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào thi đua: công tác xã hội; cải tiến chất lượng bệnh viện; bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn; chương trình 5S; thi đua chăm sóc người bệnh tốt ngày càng nâng cao chất lượng và thay đổi về hình thức; thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên…

Đến nay hội viên đã chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với người bệnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo an toàn cho người bệnh, công tác xã hội và giao tiếp ứng xử với người bệnh. Những hoạt động của Hội đã đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.

Trao thưởng cho các cá nhân đạt giải “Chung tay phòng chống Covid-19, điều dưỡng viên công việc từ trái tim” của Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao thưởng cho các cá nhân đạt giải “Chung tay phòng chống Covid-19, điều dưỡng viên công việc từ trái tim” của Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Chi hội, hội viên Hội Điều dưỡng tỉnh có cống hiến, thành tích xuất sắc được trao Bằng khen, Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Giấy khen của Sở Y tế; các tập thể, cá nhân đạt giải “Chung tay phòng chống dịch Covid-19, điều dưỡng viên công việc từ trái tim” của Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam được trao thưởng.

Trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao Giấy khen của Sở Y tế cho các chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao Giấy khen của Sở Y tế cho các chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh, thực hiện thông điệp của Hội đồng điều dưỡng thế giới năm 2023 “Điều dưỡng chúng ta - tương lai của chúng ta” và hướng tới ngày truyền thống Thi đua yêu nước, dịp này, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua “Người điều dưỡng tận tâm, sáng tạo, chuyên nghiệp”.

Các tham luận tại hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các chi hội. Ảnh: Đinh Nguyệt

Các tham luận tại hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các chi hội. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh”. Các đại biểu đã được nghe tham luận về: Thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các đơn vị công lập ngành Y tế Nghệ An, Ứng dụng CNTT trong chia sẻ thuốc nội trú tại Bệnh viện ĐKTP Vinh, Người điều dưỡng với phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh; Một số sáng kiến cải tiến hoạt động chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu…; nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các chi hội.

Qua đó các tổ chức, cá nhân, hội viên xác định vai trò, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.