Phát động Tết Khuyến học xuân Mậu Tuất năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 11/1, tại Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ 15 và trao học bổng khuyến học cho học sinh năm học 2017 - 2018.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Nghĩa Đàn.

Tết Khuyến học là một hoạt động truyền thống hết sức nhân văn, vừa tôn vinh sự học, vừa góp phần tô thắm truyền thống hiếu học của người dân tỉnh nhà. Trong năm 2017, cùng với Tết Khuyến học, Quỹ khuyến học tỉnh đã huy động được trên 58 tỷ đồng và trao thưởng cho gần 170.000 suất học bổng và phần thưởng cho học sinh, giúp các em vượt khó học tập và rèn luyện tốt.

Năm 2018, Tết Khuyến học Nghệ An được phát động từ Rằm tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017 đến Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 với nhiều hoạt động ý nghĩa như vận động xây dựng, phát triển các loại hình Quỹ khuyến học, trao thưởng khuyến học cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Toàn cảnh lễ phát động Tết Khuyến học 2018. Ảnh - Mỹ Hà.
Toàn cảnh lễ phát động Tết Khuyến học 2018. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh yêu cầu các địa phương cần tổ chức đăng ký và phấn đấu để 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 70% dòng họ, cộng đồng dân cư đạt danh hiệu dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

Bên cạnh đó, các cấp hội khuyến học cùng chung tay với các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chăm lo cho học sinh, đặc biệt các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đến trường, không bỏ học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 với nhiều thành tích và thắng lợi mới.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho Quỹ Khuyến học huyện Nghĩa Đàn.
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho Quỹ Khuyến học huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

Hội Khuyến học tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó của huyện Nghĩa Đàn. Ảnh - Mỹ Hà
Hội Khuyến học tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó của huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Lễ phát động, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng của Tập đoàn Vingroup cho Hội Khuyến học huyện Nghĩa Đàn với tổng số tiền 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh cũng tặng xe đạp cho 15 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi của huyện.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.