Phật giáo Nghệ An: Dấu ấn 15 năm đồng hành cùng quê hương, đất nước
Tối 24/6, tại Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2026), 15 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An (2011 – 2026) và chương trình nghệ thuật dân ca Ví, Giặm “Hương Sen ngát tỏa muôn phương”.
Dự chương trình có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng
Về phía đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An có bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
.jpg)
.jpg)
Ngày 23/9/2011, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất đã được tổ chức, đánh dấu sự ra đời của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Nghệ An, nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Trải qua 15 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, Phật giáo Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng Giáo hội và quê hương, đất nước. Đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn tỉnh có hơn 234.000 Phật tử đã quy y Tam bảo, cùng hàng triệu người có niềm tin và thực hành các giá trị đạo đức Phật giáo trong đời sống. Nhiều mô hình sinh hoạt Phật pháp phù hợp với từng đối tượng, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Cùng với các hoạt động Phật sự, công tác Từ thiện xã hội và an sinh cộng đồng luôn được Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Với tinh thần từ bi cứu khổ, nhiều chương trình thiện nguyện đã được triển khai rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động cứu trợ thiên tai bão lũ hằng năm, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ y tế, phát cơm và cháo từ thiện tại bệnh viện được duy trì thường xuyên.
Đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, Tăng Ni, Phật tử Nghệ An điển hình như chùa An Thái, chùa Yên Thái (xã Quỳnh Phú), chùa Tu (phường Vinh Lộc), chùa Chí Linh (xã Quan Thành) đã trở thành điểm cách ly tập trung, tích cực đồng hành cùng chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.



Công tác Kiểm soát - Pháp chế ngày càng được tăng cường, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, giải quyết các vấn đề liên quan đến Tăng sự và hoạt động hành đạo trên địa bàn tỉnh. Ban Trị sự thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Giáo hội. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Phật sự tại cơ sở và kịp thời phát hiện, xử lý các hiện tượng hoạt động trái Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn kỷ cương Giáo hội và ổn định sinh hoạt Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Từng bước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.



Sau lễ kỷ niệm, đông đảo đại biểu, tăng ni, Phật tử và nhân dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật dân ca Ví, Giặm “Hương Sen ngát tỏa muôn phương”. Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn, tư tưởng và đạo đức cao đẹp của Người.
Không chỉ mang đến những cảm xúc lắng đọng, chương trình còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đời sống tinh thần nhân dân./.


