Phát hiện 20 triệu USD tiền mặt dưới gầm giường

Văn phòng công tố Mỹ hôm 23/1 công bố một bức ảnh chụp 20 triệu USD tiền mặt được cất giấu dưới khung nệm giường trong một căn hộ ở bang Massachusetts.

Theo ABC News, 20 triệu USD tiền mặt này được cho là có liên quan đến một “dự án kim tự tháp” trị giá hơn 1 tỉ USD của Công ty TelexFree, có trụ sở ở bang Massachusetts. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại Internet.

Nhà chức trách Mỹ cho biết “dự án kim tự tháp” nói trên vận hành từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2014.

“TelexFree có ý định thúc đẩy quảng bá VOIP (thoại qua giao thức Internet) bằng cách tuyển dụng hàng ngàn người tài trợ đăng quảng cáo sản phẩm trên mạng Internet”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

20 triệu USD tiền mặt được phát hiện giấu dưới khung nệm giường trong một căn hộ ở bang MMassachusetts, Mỹ. Ảnh: Twitter
20 triệu USD tiền mặt được phát hiện giấu dưới khung nệm giường trong một căn hộ ở bang MMassachusetts, Mỹ. Ảnh: Twitter

Các nhà tài trợ được yêu cầu mua dịch vụ của công ty với một mức giá cụ thể. Sau đó, họ sẽ được TelexFree bồi thường. Cấu trúc đền bù rất phức tạp, diễn ra hằng tuần miễn sao họ đăng quảng cáo cho dịch vụ VoIP TelexFree trên mạng Internet.

Số tiền mặt 20 triệu USD trên được phát hiện hồi đầu tháng này khi cảnh sát lục soát căn hộ của Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi, ở TP Westborough. Người này bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa tiền.

Năm 2013, TelexFree báo cáo doanh thu bán hàng khoảng 1,02 tỉ USD. Hầu hết đều đến từ những người mua tham gia “dự án kim tự tháp”, giới chức Mỹ cho biết.

Theo PLO

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.