Phát hiện bằng chứng mới về vụ nổ máy bay giết chết Tổng thống Ba Lan

Một bước ngoặt mới trong cuộc điều tra về tai nạn hàng không chết người cách đây 7 năm, liên quan tới máy bay chở Tổng thống Ba Lan thời điểm đó là Lech Kaczynski vừa được công bố.

 

Theo Sputnik, giới chức Ba Lan đã phát hiện được "một vụ nổ" trên thiết bị ghi chép dữ liệu chuyến bay. Chuyên cơ Tổng thống Ba Lan đã đâm xuống một địa điểm gần thành phố Smolensk của Nga hồi 2010.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố trước báo giới hôm 14/10: "Trước đây, chúng ta đã biết được có một vụ nổ đã xảy ra và phá hủy máy bay. Hiện nay, chúng ta biết được nhiều thông tin hơn nữa...Chúng ta đã tìm được thời điểm xảy ra vụ nổ trong dữ liệu của một trong số các hộp đen".

Tháng 4/2017, một ủy ban thứ hai của Ba Lan được giao nhiệm vụ điều tra vụ tai nạn đã công bố những phát hiện mới, trong đó có đoạn, một vụ nổ đã xảy ra trước khi máy bay đáp đất. Ủy ban hàng không liên bang (IAC) đã bác bỏ kết luận này với lý do, ban kỹ thuật không tìm thấy dấu vết của chất nổ.

Trong vụ việc cách đây 7 năm, máy bay của Tổng thống Kaczynski đã cố hạ cánh xuống một sân bay gần Smolensk trong cảnh sương mù dày đặc. Không ai trong số 96 hành khách, gồm 8 thành viên phi hành đoàn và một loạt quan chức Ba Lan cấp cao còn sống.

Năm 2011, IAC ra thông báo cuối cùng về kết quả điều tra kỹ thuật với vụ tai nạn trên. Trong đó nêu rõ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn đó là phi hành đoàn quyết định không chuyển hướng máy bay tới một sân bay khác. Báo cáo của IAC cũng nêu rõ các sai sót nghiêm trọng của phi hành đoàn trong huấn luyện và đánh giá chuyến bay đã sẵn sàng để cất cánh như thế nào.

Trước đây, ủy ban điều tra đầu tiên của Ba Lan được thiết lập dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nội vụ thời điểm đó là Jerzy Miller cũng đưa ra kết luận tương tự. Ủy ban này kết luận, thảm họa xảy ra do máy bay bay dưới độ cao cho phép khi bắt đầu hạ cánh trong cảnh sương mù dày đặc.

Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan hiện thời không nhất trí với báo cáo của IAC và kết luận của ủy ban do ông Miller đứng đầu nên đã quyết định lập ủy ban điều tra thứ hai.

Theo vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.