Phát hiện bộ xương của nữ hoàng Maya bí ẩn

Theo Minh Long (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bộ xương được cho là hài cốt nữ hoàng của người Maya bí ẩn nằm sâu trong rừng rậm Guatemala.

Theo thông tin được tiết lộ, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra bộ xương trong một căn phòng được giấu trong khu khảo cổ ở khu di chỉ Holmul.

Hài cốt được cho là của một nữ hoàng người Maya.
Hài cốt được cho là của một nữ hoàng người Maya.
Bên trong một kim tự tháp, nhà khảo cổ học Francisco Estrada Belli đã phát hiện ra một phòng chôn cất với bộ xương được cho là của nữ hoàng Maya. Bộ xương có niên đại khoảng 3.000 năm.
“Tại chỗ chúng tôi phát hiện có một bộ xương. Có vẻ như nó nằm ở tư thế của thai nhi, vì đầu gối chống lên ngực. Tôi có thể thấy các bộ phận của hộp sọ, một số xương chân và một số xương sườn. Từ hình dạng của xương chậu có thể có thấy bộ xương là nữ giới”, Francisco Estrada Belli cho biết.
Để có thêm bằng chứng, các nhà khảo cổ học đã thực hiện các cuộc khai quật tiếp theo cho thấy một phòng chôn cất thứ 2 bên cạnh. Đây là cơ sở các nhà khảo cổ hi vọng rằng bộ xương của một vị vua cũng sẽ được tìm thấy.
Mặc dù có niên đại ít nhất 1.500 năm nhưng các nhà khảo cổ vẫn phát hiện ra một chiếc bình có dòng chữ: "Ở đây, được tặng chiếc cốc của mình”.
Ông Belli nói: “Đây là một chiếc bình xứng đáng cho một vị vua”.
Trên thực tế, tìm thấy hài cốt cả một vị vua và hoàng hậu từ thời đại này là vô cùng hiếm, nó sẽ giúp làm sáng tỏ nền văn minh Maya bí ẩn.
Hiện tại, các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để xác định chính xác về danh tính của bộ xương một cách thuyết phục nhất.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.