Phát hiện dãy núi lớn hơn Himalaya nằm sâu dưới lòng đất 650km

Dữ liệu từ trận động đất lớn thứ hai được ghi nhận trong lịch sử cho phép các nhà khoa học có cái nhìn sơ bộ về cấu trúc địa hình dưới bề mặt Trái Đất.
Ảnh minh họa - Sputnik
Ảnh minh họa - Sputnik
Đài Sputnik dẫn kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Science ngày 14/2 đưa tin các nhà khoa học đã tìm thấy cấu trúc khổng lồ từ dữ liệu sóng địa chấn được ghi lại trong trận động đất ở Bolivia năm 1994.

Lớp vỏ Trái Đất là một dải đá hợp chất silicat dày đặc kéo dài từ mặt đất đến lõi, chiếm 84% khối lượng "Hành tinh xanh". Nằm sâu 650 km so với bề mặt Trái Đất, một đường ranh giới được gọi là điểm gián đoạn 660-km chia lớp vỏ Trái Đất thành hai tầng trên và dưới.

Địa hình của ranh giới cực kỳ khó đọc vì độ đặc của lớp vỏ. Một trong những cách khả thi làm điều đó là dùng sóng địa chấn. Các đợt sóng phản xạ với các loại kết cấu, khoáng chất và cấu trúc khác nhau được cho là tương tự như phương thức sóng ánh sáng bức xạ khỏi các vật. Từ cơ chế phản xạ, các nhà khoa học có thể hình dung ra cấu trúc sơ bộ của đường ranh giới.

“Chúng ta cần những trận động đất lớn để từ đó cho phép sóng địa chấn truyền qua lớp phủ và lõi, tiếp xúc với đường ranh giới 660 km và bật ngược trở lại lên mặt đất”, Jessica Jessica Irving, nhà địa vật lý thuộc Đại học Princeton (Mỹ) đồng thời là tác giả của nghiên cứu, trả lời phỏng vấn qua email.

Từ dữ liệu trận động đất 8,2 độ Richter xảy ra tại Bolivia năm 1994, đội nghiên cứu của bà Irving phát hiện ở đường ranh giới có một dạng địa hình “lớn hơn” dãy núi Rocky hoặc dãy Appalachian.

“Tôi không thể cung cấp cho các bạn con số ước tính, song dãy núi này có thể cao hơn đỉnh Everest”, nhà khoa học Irving trả lời khi được hỏi về độ cao của dãy núi mới được tìm ra. Theo nhà khoa học này, dãy núi nói trên lớn hơn cả Himalaya.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.