Phát hiện hệ sinh thái mới dưới đáy đại dương

Theo Minh Long (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đến từ Mỹ và Mexico vừa tuyên bố phát hiện ra một hệ sinh thái mới ở phía nam vịnh California với nhiều loài chưa từng được biết đến trước đây.

Nằm sâu dưới đại dương, các nhà khoa học đã phát hiện ra hệ sinh thái mới có liên quan đến các lỗ thông thủy nhiệt.

Khu vực có hệ sinh thái mới được đặt tên là Jaich Maa, nó nằm trong lưu vực Pescadero ở phía nam của Vịnh California, nằm dưới độ sâu 3.800m so với mặt nước biển.

Khu vực hệ sinh thái kì lạ mới được phát hiện nằm dưới khu vực cách mực nước biển hàng nghìn mét.
Khu vực hệ sinh thái kì lạ mới được phát hiện nằm dưới khu vực cách mực nước biển hàng nghìn mét.
Lỗ thông thủy nhiệt là một hiện tượng hấp dẫn các nhà khoa học. Đó là những vết nứt thoát nhiệt từ những thay đổi địa chất dưới lòng đáy biển và thường là các loại núi lửa.

Chúng cũng là ốc đảo giàu dinh dưỡng cho cuộc sống dưới đáy biển. Ở đó, các nhà khoa học tìm thấy những vi khuẩn dồi dào kì lạ ăn năng lượng hóa học được tạo ra bởi hydro sunfua phun ra từ các lỗ thông hơi.

Sau đó, lại có rất nhiều động vật lớn hơn di chuyển để ăn các vi khuẩn sinh sôi nảy nở, và cứ thế chuỗi thức ăn bắt đầu đa dạng hơn nhiều.

Khu vực Jaich Maa mới được tìm thấy có nhiệt độ cực cao, lên tới 287 độ C.

Jaich Maa thực tế không xa đất liền, ở đó là nơi sinh sôi của hệ sinh thái đặc biệt nhưng lại nguy hiểm với con người vì vấn đề thiếu oxy, áp lực nước rất lớn và nhiệt độ khắc nghiệt.

Chỉ đến những năm gần đây, những tiến bộ trong công nghệ robot đã cho phép các nhà khoa học khám phá chi tiết hơn môi trường dưới nước đầy thách thức như vậy.

Trong số các sinh vật biển phong phú chưa từng được quan sát trước đây trong khu vực có lỗ thông thủy nhiệt được biết đến, hải quỳ tập trung dày đặc.

Bên cạnh các loài mới được khám phá, các nhà khoa học tin rằng vẫn còn nhiều thứ chưa được khám phá hết.

Những địa điểm thông thủy nhiệt này lưu trữ hệ sinh thái đa dạng, nhưng có một số ít động vật dường như thống trị như loài giun Oasisia, hải quỳ và giun vảy xanh rực rỡ.

"Đại dương sâu thẳm trên Trái Đất vẫn là một trong những nơi chưa nhiều bí ẩn chưa được khám phá nhất trong hệ mặt trời", nhà địa chất học Robert Zierenberg thuộc Đại học California Davis cho biết. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.