Phát hiện nhân vật khả nghi trong vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật

Qua camera hành trình, cảnh sát Nhật Bản đang điều tra, phân tích chi tiết một người đàn ông trưởng thành xuất hiện phía sau bé Lê Thị Nhật Linh ngay trước thời điểm em bị mất tích và bị sát hại sau đó, báo Asahi của Nhật Bản cho biết hôm nay 1/4.

Asahi cho biết, cảnh sát tỉnh Chiba của Nhật Bản đang phân tích hình ảnh thu được từ camera hành trình trên một ô tô cho thấy một người đàn ông trưởng thành đi theo sau một bé gái được cho là bé Lê Thị Nhật Linh vào sáng 24/3, thời điểm em mất tích. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, người này có thể liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé Nhật Linh.

Cây cầu bắc qua con mương nơi tìm thấy thi thể bé Lê Thị Nhật Linh. (Ảnh: NHK)
Cây cầu bắc qua con mương nơi tìm thấy thi thể bé Lê Thị Nhật Linh. (Ảnh: NHK)

Mặc dù cảnh sát cho rằng người này có vẻ là một người đàn ông trưởng thành, song do hình ảnh không rõ nên giới điều tra tiếp tục phân tích để xác định danh tính của nhân vật khả nghi nói trên.

Trước đó, cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu từ các camera an ninh trong khu vực từ nhà của bé Linh đến ngôi trường của em cách đó khoảng 600m. Tuy nhiên, bé Linh chỉ xuất hiện trong camera an ninh ngay gần nhà em mà hoàn toàn không xuất hiện trong các camera an ninh khác.

Các tình nguyện viên thường xuyên đứng tại ngã tư nằm giữa nhà với trường học của Linh cũng nói rằng sáng hôm đó họ không thấy cô bé đi qua khu vực này. Điều đó làm dấy lên giả thuyết rằng bé Linh có thể đã bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi em rời khỏi nhà.

Bé Nhật Linh mất tích sáng 24/3 khi rời nhà đến trường một mình vào khoảng 8 giờ sáng. Hai ngày sau đó, thi thể của bé Linh được tìm thấy ở một khe hẹp của cây cầu bắc qua con mương ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Các vật dụng như balo, hộp bút và quần áo của em cũng được tìm thấy sau đó nhưng nằm rải rác cách nơi phát hiện thi thể khoảng 500m, bên bờ sông Tone thuộc tỉnh Ibaraki lân cận. Tại đây, các nhà điều tra cũng phát hiện những vết lốp xe đáng nghi.

Cảnh sát địa phương cho rằng, kẻ thủ ác đã sát hại bé Linh ở một nơi khác trước khi bỏ lại thi thể em ở bờ mương tại Abiko.

Đài NHK dẫn nguồn tin điều tra nói rằng, dựa vào phân tích các vết bầm tím ở cổ của bé Linh, cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã dùng một chiếc khăn để siết cổ em. Trên thi thể em, cảnh sát cũng phát hiện dấu vết giống như em đã bị ghì cổ tay xuống.

Hiện cảnh sát đang truy tìm đối tượng khả nghi ở khu vực quanh nơi tìm thấy thi thể và các vật dụng cá nhân của bé Linh vì cho rằng nghi phạm dường như rất thông thuộc địa hình ở đây.

Bạn cùng lớp Nhật Linh nói rằng, cô bé từng tâm sự rất sợ hãi khi biết có một người lạ theo dõi mình trên đường đến trường hồi tháng 1 và kể từ đó cô bé thường chạy nhanh qua nơi đã nhìn thấy người lạ mỗi khi đi học.

Theo Dân Trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.