Phát hiện quan trọng về MH370

Daniel Boyer, một nhà điều tra người Anh, vừa cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ động cơ của MH370 và có thể “chứng tỏ” điều đó.

Cuộc truy lùng toàn cầu với chiếc máy bay mất tích bí ẩn mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã trở nên cấp tập sau khi một chuyên gia công nghệ người Anh tuyên bố tìm thấy MH370 trên Google Maps.

Phát hiện quan trọng về MH370 ảnh 1
Động cơ của máy bay Boeing.

Tiếp sau phát hiện trên là một bước ngoặt lớn hơn khi một nhân vật tìm kiếm sự thật khác tuyên bố đã tìm được các bức ảnh về mảnh vỡ của MH370 trong rừng rậm Campuchia.

Daniel Boyer nói với Nhật báo Ngôi sao của Anh rằng ông cho là trong số các “mảnh vỡ” có một cái có kích thước tương tự buồng lái của chiếc máy bay mất tích. Nhà điều tra này sau đó lại công bố các bức ảnh mà ông cho là đuôi của Mh370.

Hiện giờ, ông Boyer bày tỏ tin tưởng rằng ông đã xác định được vị trí động cơ của MH370.

Trong các bức ảnh mà nhà điều tra này đưa cho Nhật báo Ngôi sao, các vật thể màu trắng - có thể là mảnh vỡ của MH370, nằm giữa rừng rậm, cách Thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 100 km về phía Tây.

Phát hiện quan trọng về MH370 ảnh 2
Mảnh trắng nghi là động cơ của MH370 trong rừng rậm Campuchia.

Chỉ vào một tấm ảnh cận cảnh, ông Boyer cho hay, mảnh màu trắng là động cơ của MH370, rộng 4,37m và dài 2,79m, tương tự kích thước động cơ chuẩn của máy bay Boeing.

Ông Boyer nói: “Tôi cho rằng khu vực này chưa được tìm kiếm. Đó là một phát hiện cực lớn”.

Máy bay mang số hiệu MH370, chở 239 người cất cánh từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc đã mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014. 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.