Phát hiện UAV Tu-143 Reis cải tiến thành tên lửa hành trình tại Lebanon
Quân đội Lebanon thu giữ kho vũ khí của Hezbollah chứa các UAV Tu-143 Reis được cải hoán thành tên lửa hành trình cùng hàng nghìn bệ phóng tên lửa 122 mm.
Quân đội Lebanon vừa thông báo thu giữ một kho vũ khí và đạn dược quy mô lớn của lực lượng Hezbollah tại khu vực miền Nam. Điểm đáng chú ý nhất trong đợt truy quét này là sự xuất hiện của các máy bay không người lái (UAV) Tu-143 Reis do Liên Xô sản xuất đã được sửa đổi để hoạt động như tên lửa hành trình.
Chi tiết vụ thu giữ kho vũ khí tại miền Nam Lebanon
Theo dữ liệu từ OSINTWarfare, kho đạn dược được phát hiện tại khu vực nằm giữa hai làng Kafra và Seddikin. Đây là địa bàn được xác định là vùng hoạt động truyền thống của nhóm vũ trang Hezbollah. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận số lượng lớn khí tài quân sự đang được cất giấu trong các kho chứa ngầm.

Bên cạnh các UAV Tu-143, lực lượng quân đội Lebanon còn thu giữ được 1.640 bệ phóng tên lửa 122 mm thiết kế cho hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad. Ngoài ra, kho chứa còn bao gồm khoảng 4 triệu viên đạn dành cho súng trường tấn công Kalashnikov. Hiện tại, các đơn vị kỹ thuật đang tiến hành tháo dỡ và niêm phong số đạn dược này như một phần của chiến dịch ổn định tình hình an ninh tại khu vực biên giới phía Nam.
Phân tích kỹ thuật hệ thống Tu-143 Reis cải tiến
Tupolev Tu-143 Reis vốn là loại máy bay không người lái trinh sát chiến thuật được Liên Xô chế tạo trong giai đoạn cuối thập niên 1970 đến đầu những năm 1980. Với tổng cộng khoảng 950 chiếc từng được sản xuất, hệ thống này ban đầu phục vụ mục đích do thám tầm thấp bằng máy ảnh phim hoặc thiết bị cảm biến bức xạ.

Về mặt cấu trúc, Tu-143 có thiết kế khí động học tương tự một quả tên lửa hành trình hơn là UAV hiện đại. Các thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm:
- Chiều dài: 8,06 m
- Sải cánh: 2,24 m
- Trọng lượng phóng: 1,2 tấn
- Động cơ: Turbine phản lực TR3-117
- Tốc độ tối đa: 950 km/h
- Tầm hoạt động: 200 km
- Trần bay: 5.000 m
Khả năng tác chiến khi hoán cải
Mặc dù Tu-143 có nhược điểm là quỹ đạo bay đơn giản và không có khả năng lẩn tránh linh hoạt như các dòng UAV tự sát thế hệ mới, nhưng nó vẫn là mục tiêu khó chịu đối với hệ thống phòng không. Nhờ diện tích phản xạ radar (RCS) nhỏ và khả năng bay bám địa hình ở độ cao cực thấp, loại vũ khí này có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương khi được trang bị đầu nổ.
Việc chuyển đổi UAV trinh sát thành tên lửa hành trình tấn công đã từng được ghi nhận trong xung đột tại Ukraine. Tại Lebanon, việc Hezbollah sở hữu loại vũ khí cải tiến này cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng các khí tài cũ để tạo ra các mối đe dọa tầm xa với chi phí thấp.


