Phát hiện và cách ly 7 người nhập cảnh trái phép trốn Covid-19 qua lối mòn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cả 7 người có hộ khẩu ở huyện Yên Thành, qua Lào làm ăn và trốn về vì sợ Covid-19
Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, nơi có sự việc Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng các lực lượng trên địa bàn phát hiện 7 người quê Yên Thành có hành vi nhập cảnh trái phép.
Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương là bản biên giới, có lối mòn tiếp giáp với nước bạn Lào. Ảnh: Nhật Lân
Vào hồi 9h ngày 23/3/2020, tổ công tác gồm Bộ đội Biên phòng, Công an xã, dân quân xã tại chốt chặn trên lối mở bản Huồi Cọ phát hiện có 7 người từ bên nước bạn Lào đi qua. Thực hiện kiểm tra, 7 người đều ở huyện Yên Thành, và họ không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Thành cường
Vào hồi 9h ngày 23/3/2020, tổ công tác gồm Bộ đội Biên phòng, Công an xã, dân quân xã tại chốt chặn trên lối mở bản Huồi Cọ phát hiện có 7 người từ bên nước bạn Lào đi qua. Thực hiện kiểm tra, 7 người đều ở huyện Yên Thành, và họ không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Thành cường
Sau khi lập biên bản, tổ công tác tại chốt đã báo cáo lên Đồn Biên phòng và chính quyền xã. Trước sự việc này, xã đã báo cáo lên Huyện ủy và UBND huyện. Đến hơn 20h đêm cùng ngày, cả 7 người được Bộ đội Biên phòng đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Sau khi lập biên bản, tổ công tác tại chốt đã báo cáo lên Đồn Biên phòng và chính quyền xã. Trước sự việc này, xã đã báo cáo lên Huyện ủy và UBND huyện. Đến hơn 20h đêm cùng ngày, cả 7 người được Bộ đội Biên phòng đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
a

Thiếu tá Hoàng Ngọc Cảnh (ngoài cùng, bên phải) - Tổ trưởng Tổ công tác Thăm Thẳm, Đồn Biên phòng Nhôn Mai là thành viên canh gác chốt lối mòn bản Huồi Cọ ngày 23/3 nên nắm rõ sự việc. Anh cho biết, qua kiểm tra khẳng định 7 người này có hành vi trốn sang nước bạn Lào, nay vì dịch Covid-19 nên trốn trở về quê. Ảnh: Thành Cường

Về 7 người có hành vi nhập cảnh trái phép qua lối mòn bản Huồi Cọ, hiện họ đang được cách ly tập trung trong một phòng, tại Khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phương tiện xe máy của 7 người hiện đang được Tổ công tác Thăm Thẳm cất giữ, bảo vệ.
Theo anh Lương Xuân Hiệp - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, từ khi có chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tại lối mòn bản Huồi Cọ đã được lập chốt chặn của Đồn Biên phòng xã Nhôn Mai và lực lượng công an, dân quân xã. Hiện, phương tiện xe máy của 7 người hiện đang được Tổ công tác Thăm Thẳm cất giữ, bảo vệ. Ảnh: Thành Cường
Trước sự việc này, cán bộ, nhân dân xã Nhôn Mai rất lo lắng, đề cao cảnh giác để phòng chống dịch Covid-19. Bác sỹ Và Bá Tủa nói rằng: “Thời điểm này đang được xem là “giờ vàng” của dịch Covid-19. Phải hết sức đề cao cảnh giác”.
Trước sự việc này, cán bộ, nhân dân xã Nhôn Mai rất lo lắng, đề cao cảnh giác để phòng, chống dịch Covid-19. Bác sỹ Và Bá Tủa nói rằng: “Thời điểm này đang được xem là “giờ vàng” của dịch Covid-19. Phải hết sức đề cao cảnh giác”. Ảnh: Thành Cường
Vì phải đề cao cảnh giác, bản thân Bác sỹ Và Bá Tủa cùng các lực lượng công an, dân quân xã đã tham gia Tổ công tác Thăm Thẳm của Đồn Biên phòng Nhôn Mai, túc trực 24h/24h để kiểm soát Quốc lộ 16 đoạn qua địa bàn xã. Bác sỹ Và Bá Tủa và quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai có nhiệm vụ thực hiện kiểm dịch y tế, đo thân nhiệt cho những người đi qua địa bàn xã. Ảnh: Thành Cường
Vì phải đề cao cảnh giác, bản thân bác sỹ Và Bá Tủa cùng các lực lượng công an, dân quân xã đã tham gia Tổ công tác Thăm Thẳm của Đồn Biên phòng Nhôn Mai, túc trực 24h/24h để kiểm soát Quốc lộ 16 đoạn qua địa bàn xã. Bác sỹ Và Bá Tủa và quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai có nhiệm vụ thực hiện kiểm dịch y tế, đo thân nhiệt cho những người đi qua địa bàn xã. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.