Thời sự

Phát huy truyền thống, đưa Thanh Chương phát triển nhanh, vững chắc

Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương 09/08/2024 07:11

Năm Kỷ Sửu 1469,vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ điều chỉnh lại bản đồ hành chính thì tên gọi Thanh Chương chính thức ra đời và đến nay tròn 555 năm.Dù chặng đường có những thăng trầm, song mảnh đất này luôn khẳng định vị trí “hồn thiêng sông núi” cho những khởi dựng, khởi phát tiên phong và đi lên cùng đất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Đấy chính là nguồn cội nội sinh để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thanh Chương tiếp tục nỗ lực, đổi mới tư duy, cách làm đưa quê hương phát triển nhanh, vững chắc hơn trong thời gian tới.

phat huy truyen thongThanhchuong-cover
phat huy truyen thongThanhchuong-sapo

• 09/08/2024

tc-tit1.png

Mảnh đất Thanh Chương có từ xa xưa, là địa bàn cư ngụ của người Việt cổ thuộc Văn hóa Sơn Vi cách đây hơn 12 nghìn năm. Trong lịch sử dân tộc, Thanh Chương luôn là địa bàn trọng yếu, “phên dậu” của đất nước. Nơi đây, ở thế kỷ XV là cứ điểm nghĩa quân Lam Sơn; cuối thế kỷ XIX là nơi đóng quân của nghĩa quân Phan Đình Phùng trong phong trào Cần Vương. Thanh Chương cũng là một trong những cái nôi của cách mạng, tiêu biểu cuộc biểu tình ngày 1/9/1930 trở thành sự kiện lịch sử “Chưa từng thấy ở An Nam bao giờ… Lần đầu tiên trong lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nông đã đập tan chính quyền phong kiến, mở đầu cho sự ra đời Xô viết trong một huyện ở Nghệ Tĩnh”, đỉnh cao của Cao trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc… Sự kiện này trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác Đoàn cán bộ quận Long Biên (Hà Nội) tham quan tại di tích Quốc gia Đền Bạch Mã-Ảnh Mai Hoa
Đoàn công tác cán bộ quận Long Biên (Hà Nội) cùng lãnh đạo huyện Thanh Chương tham quan tại Di tích Quốc gia Đền Bạch Mã. Ảnh: CSCC

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thanh Chương là địa bàn trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước sự bắn phá ác liệt của đế quốc Mỹ, quân và dân Thanh Chương không hề nao núng, vừa tích cực phối hợp với các đơn vị đóng quân hiệp đồng chiến đấu, vừa tích cực sản xuất để chi viện cho tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” góp phần cùng cả dân tộc giành lại hòa bình, thống nhất đất nước.

tc-info.png
Đồ họa: H.Q

Thanh Chương cũng là vùng “địa linh nhân kiệt”, quê hương của nhiều anh tài, hào kiệt, như Bạch tướng quân Phan Đà, Đinh Bộ Cương, Đỗ Bá Công Đạo, Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng, Trần Hưng Thi, Hồ Sĩ Tạo, Nguyễn Tiến Tài, Phạm Kinh Vỹ, Nguyễn Lâm Thái, Trần Tấn, Võ Thúc Đồng… Đó còn là các nhà cách mạng Đặng Thúc Hứa, Đặng Quỳnh Anh, Nguyễn Sỹ Sách, Tôn Quang Phiệt, Tôn Thị Quế… Các nhà khoa học, nhà văn hóa được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước: Đặng Thai Mai, Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Tài Tuệ…

Nhà bia với 3 tấm bia đá ghi danh 267 vị tiến sĩ, cử nhân, tú tài đậu đạt ở các thế kỷ XV, XVI, XVII, XVIII, tại xã Thanh Liên. Ảnh: Mai Hoa
Nhà bia với 3 tấm bia đá ghi danh 267 vị tiến sĩ, cử nhân, tú tài đậu đạt ở các thế kỷ XV, XVI, XVII, XVIII, tại xã Thanh Liên. Ảnh: Mai Hoa
tc-tit2.png

Truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa của Thanh Chương luôn là hành trang, động lực tinh thần, hun đúc ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Chương. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; sáng tạo chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền và sự vào cuộc trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và tình cảm, trách nhiệm của con em xa quê hướng về quê hương đã tạo cộng hưởng sức mạnh tổng hợp đưa quê hương phát triển.

Lãnh đạo HĐND tỉnh và huyện Thanh Chương tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của người dân; Sản phẩm cam hữu cơ Thanh Chương đang khẳng định giá trị trên thị trường; Huỵện Thanh Chương hiện có hơn 4.800 ha chè được định hướng chuyển sang sản xuất hữu cơ; Cán bộ, hội viên Phụ nữ và người dân ra quân chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Thanh Chương về xây dựng các mô hình nông nghiệp hàng hóa; Sản phẩm cam hữu cơ Thanh Chương đang khẳng định giá trị trên thị trường; Huyện Thanh Chương hiện có hơn 4.800 ha chè được định hướng chuyển sang sản xuất hữu cơ; Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân ra quân chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật, toàn huyện đã có 29/37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Thanh Chương đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh. Thông qua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; bên cạnh kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, thì chất lượng sống của người dân cả vật chất, tinh thần đều được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng/năm (năm 2023), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%.

Địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hình thành được nhiều mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp mang tính dẫn dắt, lan tỏa, tạo sự thay đổi về tư duy sản xuất của người dân. Đặc biệt, đã hình thành được một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản xuất theo hướng hữu cơ, như chè, cam, bưởi, trám đen… và có 34 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

Đồng chí Nguyễn Hải Dương tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc trưng của huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc trưng của huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động kết nối, mở rộng các mối quan hệ, tập trung thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thanh Chương đã thu hút, tạo sự đồng thuận để triển khai, đưa vào sử dụng 4 công trình, dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng. Đặc biệt, Dự án cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, nối huyện Thanh Chương - Đô Lương và đường từ Quốc lộ 46 - xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) đi xã Nam Hưng (Nam Đàn) đang đẩy nhanh thi công cũng trở thành điểm nhấn, đột phá về hạ tầng giao thông khi đưa vào sử dụng.

Huyện đã thu hút được một số dự án đầu tư sản xuất, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa phương, như Nhà máy may Matsuoka tại xã Thanh Liên, Nhà máy may Thanh Chương tại xã Thanh Phong thu hút hàng nghìn lao động.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy may Matsuoka tại xã Thanh Liên. Nguồn: Cổng TTĐT xã Thanh Liên
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy may Matsuoka tại xã Thanh Liên. Ảnh: Phạm Văn Dần/Cổng TTĐT xã Thanh Liên

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, truyền thống hiếu học, học giỏi và khoa bảng, chất lượng giáo dục của Thanh Chương ngày càng khẳng định vị trí trong những đơn vị tốp đầu của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên... Đặc biệt, huyện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm với quê hương và tận tụy với nhân dân… Chăm lo công tác quốc phòng - an ninh, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để Nhân dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện nhà.

Hệ thống trường học 3 bậc học ở Thanh Liên đều đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mai Hoa
Hệ thống trường học 3 bậc học ở Thanh Liên đều đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mai Hoa
tc-tit3.png

Cộng hưởng giữa các giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa cũng như kết quả đạt được thời gian qua và những yếu tố mới xuất hiện sẽ tạo cơ hội để Thanh Chương phát triển nhanh hơn, cao hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 1945 với các chủ trương gắn với địa bàn huyện Thanh Chương, như tăng cường quan hệ đối ngoại, nhất là với các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới; đầu tư để hình thành và phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; đầu tư, xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn qua Nghệ An).

Hệ thống giao thông được tập trung đầu tư, tạo diện mạo mới cho Thanh Chương- Ảnh Mai Hoa
Hệ thống giao thông được tập trung đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Để hòa nhịp, đi cùng với các chủ trương đó, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương đã xác định rõ những vấn đề trọng tâm để tập trung triển khai. Trong đó, quan tâm rà soát lại các quy hoạch ngành, các xã, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 để tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các công trình tạo liên kết vùng; thu hút các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế hữu cơ và phát triển rừng cùng với thị trường tín chỉ các bon. Gắn với phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, hệ thống rừng nguyên sinh và các điểm có tiềm năng, kể cả lợi thế về sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy phát triển du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch canh nông… Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; tạo ra kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, khang trang và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

tc-quotes(1).png

Để hiện thực các mục tiêu, định hướng nêu trên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị luôn phải có ý thức trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trở thành “hạt nhân” lan tỏa, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững.

Một góc thị trấn Thanh Chương. Ảnh: CSCC
Một góc thị trấn Thanh Chương hôm nay. Ảnh: CSCC
Phát huy truyền thống, đưa Thanh Chương phát triển nhanh, vững chắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO