Phát huy truyền thống 'Làng Đỏ' đưa Hưng Dũng đạt bước tiến mới

Bài: Thu Huyền - KT: Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy truyền thống cách mạng “Làng Đỏ” cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ phường Hưng Dũng đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 31/35 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
Những chuyển biến quan trọng
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hưng Dũng đang phấn khởi, tự hào chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đảng bộ phường Hưng Dũng vinh dự là một trong những đơn vị được Đảng bộ thành phố Vinh chọn đại hội điểm.
Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện khó khăn nhưng kinh tế của phường tiếp tục có bước phát triển, nhịp độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 10,4% (chỉ tiêu nghị quyết là 10%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,8 triệu đồng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Ước tính đến cuối nhiệm kỳ, tỷ trọng dịch vụ thương mại tăng từ 68,4% lên 71,2%; Công nghiệp xây dựng giảm từ 28,3% xuống 27,3%; Nông nghiệp giảm từ 3,31% xuống còn 1,51%.
Để có được kết quả đó, quá trình chỉ đạo, phường khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành nghề có lợi thế như: khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, dịch vụ vận tải…
Quang cảnh phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Quang An
Phường Hưng Dũng (TP. Vinh) hôm nay. Ảnh: Quang An

Trên địa bàn có 107 doanh nghiệp, 2.029 hộ kinh doanh cá thể, 650 hộ tiểu thương ở chợ Hưng Dũng và chợ Nhà Đin. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ năm 2020 ước đạt 920 tỷ đồng; nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 11%. Giá trị sản xuất TTCN-XD năm 2020 ước đạt 238 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn nhưng giá trị năm 2020 đạt 15,10  tỷ đồng.

Công tác quản lý đô thị, đất đai được xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng và được tập trung chỉ đạo. Nhiệm kỳ qua, phường đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết, từng bước công khai quy hoạch và cắm mốc chỉ giới để phục vụ cho việc quản lý quy hoạch đối với một số trục đường chính.
Qua triển khai Chỉ thị số 05-CT/Th.U và các kế hoạch của BCĐ trật tự đô thị thành phố về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đạt kết quả cao, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Quản lý đất đai được tăng cường, thực hiện tốt công tác khai thác quỹ đất. Việc cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân được chú trọng, đến nay đã cấp được 98,7% hộ sử dụng đất ở, hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp GCN đất nông nghiệp.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng được chú trọng với 32 công trình triển khai. Cùng với các dự án của phường, việc phát triển các khu đô thị, các dự án trọng điểm được tỉnh, thành phố triển khai trên địa bàn đã nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng, làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn.
Trụ sở UBND phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Quang An
Trụ sở UBND phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Quang An

Công tác huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng các công trình hạ tầng được tập trung chỉ đạo. Đã làm mới được 6.000 m đường bê tông liên khối, nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa lên 99%, góp phần xây dựng đường phố sạch sẽ văn minh. Tổng giá trị huy động nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 3 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quản lý nhà nước về giáo dục được chú trọng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, 9 trường của 3 bậc học hằng năm đều đạt danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; 5/5 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt 100%, đạt phổ cập giáo dục từ mầm non đến THCS.
Cùng với đó, lãnh đạo phường Hưng Dũng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, xây dựng ngõ phố văn minh; Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy về xây dựng văn hóa đô thị gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chỉ đạo các khối xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm. Các chính sách xã hội được chăm lo…
Di tích lịch sử Quốc gia Đình Trung là một địa chỉ đỏ trên địa bàn phường Hưng Dũng. Ảnh: Việt Phương
Di tích lịch sử Quốc gia Đình Trung là một địa chỉ đỏ trên địa bàn phường Hưng Dũng
Quyết tâm hoàn thành tốt 24 chỉ tiêu nhiệm kỳ mới
Bí thư Đảng ủy phường Hưng Dũng - đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, cho biết: Nhiệm kỳ qua, thuận lợi và cả những khó khăn thách thức đan xen trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhưng phát huy truyền thống cách mạng quê hương “Làng đỏ”, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đồng thời biết khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân... Đảng bộ phường đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 30/35 chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra.
Những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng, phát triển kinh tế thương mại dịch vụ; xây dựng đời sống văn hóa; giữ vững ổn định chính trị... đã có tác động tích cực đến quá trình làm thay đổi toàn diện diện mạo của phường. Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng lên, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được đảm bảo vững chắc, vinh dự và tự hào phường Hưng Dũng được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tuy vậy, nhiệm kỳ qua, 4/35 chỉ tiêu không hoàn thành, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nghiêm túc nhìn nhận, quyết tâm khắc phục, sửa chữa.
Đồng chí Nguyễn văn Lư - PBTTT, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao cờ thi đua của thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân phường Hưng Dũng.
Đồng chí Nguyễn văn Lư - PBTTT, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao cờ thi đua của thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân phường Hưng Dũng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Hưng Dũng đề ra 24 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Theo đó, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp. Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 73,7%.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác, phát huy hiệu quả chợ Hưng Dũng. Vận động nhân dân, doanh nghiệp, khai thác hiệu quả thế mạnh trên địa bàn về quỹ đất và giao thông thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ Kinh doanh ốt trọ, ăn uống ở các khu vực bệnh viện, trường đại học... 

Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 8,5%. Tạo thuận lợi về thủ tục, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai các dự án khu đô thị, các công trình xây dựng trên địa bàn.
Chỉ đạo các hợp tác xã nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo thực chất, hiệu quả, chủ động phương án chuyển đổi sản xuất, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nông dân sau khi bị thu hồi đất. 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường Hưng Dũng phát huy truyền thống quê hương “Làng đỏ”, đơn vị AHLLVT - Đoàn kết - Đổi mới - Quyết tâm xây dựng phường Hưng Dũng giàu mạnh, văn minh. Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế: Nhịp độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm đạt 9-10%; Giá trị gia tăng trên địa bàn đến năm 2025 đạt 1.683 tỷ đồng. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo tỷ trọng: Dịch vụ - thương mại: 73,7 %; Công nghiệp - Xây dựng: 25,5%; Nông nghiệp: 0,85%. Tổng thu ngân sách: 166,594 tỷ đồng.
Cùng với đó là đẩy mạnh các giải pháp để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển. Chỉ đạo giữ vững và phát triển các ngõ phố văn minh, xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tiếp tục các đoàn thể chính trị - xã hội đảm nhận tự quản các tuyến đường. Tích cực vận động đóng góp của nhân dân và xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… 
Từ những nỗ lực cho thấy, Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Dũng đã và đang từng ngày chung tay, góp sức tạo nên sức sống mới, diện mạo mới, xứng đáng với truyền thống quê hương Làng Đỏ anh hùng.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.