Phát huy vai trò "cầu nối” của cựu chiến binh Nghệ An
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín trong cộng đồng và tinh thần gương mẫu, đội ngũ cựu chiến binh Nghệ An đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Không chỉ là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh còn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và tạo đồng thuận xã hội.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng
Tại xã Nghĩa Lâm, sau khi sắp xếp từ 26 xóm còn 13 xóm, toàn bộ hệ thống chi bộ khu dân cư được kiện toàn với 53 cấp ủy viên, trong đó, hơn 30% đảng viên là hội viên cựu chiến binh. Không chỉ tham gia cấp ủy, nhiều hội viên còn đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở khu dân cư, trực tiếp cùng cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Lâm Hoàng Xuân Cương: Ngay sau sáp nhập, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong thực hiện nghị quyết của Đảng; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, xóm để tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện phong trào chung của địa phương. Song song với đó, hội cựu chiến binh xã còn triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo" gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự. Những việc làm cụ thể này không chỉ góp phần thực hiện nghị quyết của cấp ủy mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng sau sắp xếp, sáp nhập.
"Thực tiễn ở xã Nghĩa Lâm cho thấy, sau sáp nhập, sự ổn định của tổ chức Đảng không chỉ đến từ việc bố trí cán bộ hợp lý mà còn từ những lực lượng có uy tín, biết gắn kết "ý Đảng" với "lòng dân". Trong đó, cựu chiến binh thực sự trở thành "điểm tựa" để hệ thống chính trị cơ sở nhanh chóng vận hành ổn định", Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nghĩa Lâm Trần Xuân Huệ nhấn mạnh.

Không chỉ góp phần giữ vững sự ổn định sau sáp nhập đơn vị hành chính, cựu chiến binh ở nhiều địa phương còn trực tiếp tham gia nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên.
Tại thôn Dùng 1, xã Đại Đồng, dấu ấn của cựu chiến binh hiện diện xuyên suốt trong hệ thống chính trị ở khu dân cư. Toàn thôn có 246 hội viên, trong đó, 86 đồng chí là đảng viên, chiếm gần 35%. Đáng chú ý, cả 3 chức danh chủ chốt gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận đều do hội viên cựu chiến binh đảm nhiệm; cùng với đó là phần lớn thành viên Tổ An ninh cơ sở, Tổ trưởng Tổ đảng và Tổ trưởng tự quản.

Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Nga: “Các đảng viên cựu chiến binh luôn là lực lượng phát biểu thẳng thắn, có trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ. Nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn được tiếp thu, đưa vào nghị quyết, sau đó chính họ lại là những người tiên phong tổ chức thực hiện, tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo nên sự thống nhất từ trong Đảng lan toả ra cộng đồng”.
Ở quy mô toàn xã, Hội Cựu chiến binh xã Đại Đồng chủ động tham mưu với cấp ủy về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự tham gia các chức danh chủ chốt ở thôn sau sáp nhập, tham gia góp ý nghị quyết, giám sát cán bộ, đảng viên và phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Hiện, toàn xã có 35 hội viên đảm nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đã phối hợp giới thiệu 92 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, trong đó, có 2 hội viên cựu chiến binh.
Hội Cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi hội viên là một hạt nhân gương mẫu, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Đồng chí Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Trình Văn Nhã, cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và thúc đẩy phát triển địa phương.

Với xã Đông Lộc, vai trò nổi bật của hội cựu chiến binh là cách làm bài bản trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ gần 1.700 hội viên, trong đó, có khoảng 32% là hội viên trẻ được xác định là nguồn quan trọng để bổ sung cho Đảng. Những hội viên có phẩm chất, năng lực được hội giao việc và phân công đảng viên giàu kinh nghiệm giúp đỡ để trưởng thành qua thực tiễn. Đồng thời, hội đổi mới nội dung giáo dục chính trị thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đã có 15 hội viên cựu chiến binh được kết nạp vào Đảng.
Không chỉ phát triển đảng viên, Hội Cựu chiến binh xã Đông Lộc còn tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước các thông tin sai trái trên không gian mạng, cán bộ, hội viên chủ động nắm bắt dư luận, tuyên truyền, giải thích, định hướng nhận thức cho hội viên và Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò phản biện, góp ý xây dựng trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy.

Phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở
Với hơn 172.000 hội viên, trong đó, trên 44,5 nghìn đảng viên, Hội Cựu chiến binh Nghệ An là một trong những tổ chức chính trị - xã hội có tỷ lệ đảng viên cao nhất.
Lực lượng cựu chiến binh cũng tham gia hầu hết các tổ chức, từ cấp ủy, chính quyền đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Riêng trong cơ quan dân cử, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng cựu chiến binh Nghệ An có 1 người làm đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND tỉnh và 184 đại biểu HĐND xã, phường. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếng nói, kinh nghiệm và trách nhiệm của cựu chiến binh được phát huy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quyết định và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, vấn đề quan trọng của địa phương.

Thực tiễn thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã có nhiều nội dung thiết thực, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, hội cựu chiến binh các cấp đã thực hiện 120 cuộc giám sát, 92 cuộc phản biện xã hội; phối hợp hòa giải thành 710 vụ bất đồng trong cộng đồng dân cư; xây dựng và duy trì 6.645 mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông"; 930 “Cổng trường an toàn giao thông”; 16 tổ tự quản an toàn qua đường sắt.
Hội Cựu chiến binh các cấp cũng đã đăng ký thực hiện 136 mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…
Trong bối cảnh mới hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cựu chiến binh không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị mà còn phải nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp hoạt động, góp phần củng cố tổ chức Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, xóm, cùng với quá trình chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, những phương thức chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch đòi hỏi đội ngũ cựu chiến binh không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị mà còn phải nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp hoạt động, góp phần củng cố tổ chức Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở.
Để tiếp tục phát huy bản lĩnh người lính, bồi đắp sức mạnh của tổ chức Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội khẳng định: Các cấp Hội Cựu chiến binh sẽ tiếp tục quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, năng lực và uy tín, gắn công tác hội với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, chủ động tham gia sâu hơn vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của cựu chiến binh trong hòa giải cơ sở, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, xóm, tổ dân phố.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, theo Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội là chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng sử dụng công nghệ số cho cán bộ, hội viên; xây dựng lực lượng cựu chiến binh nòng cốt trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng lập luận sắc bén, bằng thực tiễn sinh động và bằng chính uy tín của người lính Cụ Hồ. Đồng thời, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú từ các phong trào của hội, để tạo nguồn kết nạp đảng viên, bảo đảm tính kế thừa trong xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.
"Khi bản lĩnh người lính tiếp tục được chuyển hóa thành sức mạnh của tổ chức Đảng, thì nền tảng chính trị ở cơ sở sẽ thêm vững chắc, tạo động lực để Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới", Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh.


