Phát huy vai trò phụ nữ trong cảm hoá người lầm lỡ

(Baonghean.vn) - Đó là đề nghị của đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch (NQLT) 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội do Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Đồng chí Lê Xuân Đại:
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam

Qua 5 năm thực hiện NQLT số 01, thông qua các cuộc vận động và mô hình CLB ở các cấp hội, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ tổ chức được 1.650 đợt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 452 lượt cán bộ, hội viên hội phụ nữ.

Các cấp hội phụ nữ cũng đã phối hợp với ngành Công an thực hiện thành công gần 5.000 mô hình đạt hiệu quả, như: CLB “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội tại xã Thanh Hương (Thanh Chương); “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người” ở các xã Hạnh Dịch (Quế Phong), Yên Hòa (Tương Dương)... Qua đó, góp phần thực hiện có chiều sâu cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn toàn tỉnh và đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều cách làm hay, hiệu quả, trong đó chú trọng vào vai trò người phụ nữ trong gia đình. Đơn cử như trong việc cảm hóa giáo dục người mới ra tù, người nhiễm HIV, bà Nguyễn Thị Thao - Chủ nhiệm CLB “Vòng tay nhân ái” xóm Bình Hạnh (Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) cho rằng: "Người nhiễm HIV, người mới ra tù rất nhạy cảm, thường có tâm lý tự ti, mặc cảm nên hay xa lánh mọi người. Vì thế, người vợ, người mẹ phải gần gũi, động viên... làm sao tạo cho họ cảm giác được sẻ chia".

Hay như việc cảm hóa người mắc các tệ nạn xã hội, trong đó có nghiện ma túy, theo ông Quang Văn Mão - Trưởng Công an xã Tam Quang (Tương Dương): "Bên cạnh sự quản lý sát sao của chính quyền cơ sở thì người mẹ, người vợ phải quan sát biểu hiện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chồng, con mình và khuyên bảo, phân tích được những tác hại, hệ lụy của việc sử dụng chất ma túy đối với kinh tế gia đình, sức khỏe bản thân...".  

Phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao kết quả trong 5 năm thực hiện NQLT 01 giữa ngành Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được hình thành đã tác động trực tiếp đến nhận thức của hội viên phụ nữ đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời kỳ hội nhập; đồng thời, góp phần rất lớn trong việc củng cố vững chắc hệ thống chính trị tại cơ sở, tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Một buổi sinh hoạt của CLB
Một buổi sinh hoạt của CLB "Vòng tay nhân ái" xã Nghĩa Bình. Ảnh tư liệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc, quản lý, giáo dục trẻ em, mô hình phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo hướng sâu rộng, chất lượng.

Về vai trò của phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 01 cần tuyên truyền cho các cấp hội phụ nữ cách nhận biết và hệ lụy phát sinh nếu người trong gia đình có biểu hiện phạm tội và tệ nạn xã hội.

“Khi người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, phụ nữ sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất, hậu quả cũng nặng nề nhất. Trong khi đó, tính cách phụ nữ lại mềm dẻo, dễ lay động lòng người nên việc phân tích đúng - sai sẽ đạt hiệu quả cao hơn” - đồng chí Lê Xuân Đại nói.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01. Ảnh: Cảnh Nam
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01. Ảnh: Cảnh Nam

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng 10 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 30 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01.

Cảnh Nam

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.