Phát huy vị trí chiến lược của vùng cửa khẩu Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung chính được thảo luận tại cuộc làm việc của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Thường trực Tỉnh ủy về quy hoạch phát triển vùng cửa khẩu Thanh Thủy.
Đ
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với vùng cửa khẩu Thanh Thủy, cách đây 15 năm, Nghệ An đã trăn trở để phát triển kinh tế cửa khẩu và định hướng phát triển thành cửa khẩu quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay, vùng này vẫn chưa có sự tiến triển.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các yếu tố mới để “định vị” lại định hướng phát triển vùng cửa khẩu Thanh Thủy có ý nghĩa vượt tầm, gắn với bước đi, cách làm nhằm hiện thực hóa sự phát triển kinh tế vùng này mang ý nghĩa tạo ra động lực phát triển cho tỉnh Nghệ An, cho Việt Nam và kết nối hành lang kinh tế Đông -Tây,  gồm 4 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Trong đó yếu tố quan trọng nhất là Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã đề ra nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, nâng cấp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế, trở thành đầu mối giao thương quan trọng với Lào, Thái Lan, Myanmar”.

Đó còn là căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam  và Lào về triển khai tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Pạc Xan - Thanh Thủy - Hà Nội cũng mở ra cơ hội mới để phát triển vùng này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng, cần phải đặt sự phát triển khu vực Thanh Thủy mang tầm quốc tế và cần mạnh dạn để định vị tên gọi đây là vùng đặc khu kinh tế. Ảnh: Mai Hoa

Và tại các cuộc làm việc gần đây với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đều nhấn mạnh, Nghệ An cần chú ý phát triển khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tương xứng với tiềm năng và cơ hội giao thương quan trọng với các nước Lào, Thái Lan, Myanmar để đón đầu cơ hội đường cao tốc Viêng Chăn - Pạc Xan - Thanh Thủy - Hà Nội mang lại khi hoàn thành.

Theo quan điểm của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, cần phải đặt sự phát triển khu vực Thanh Thủy mang tầm quốc tế và cần mạnh dạn để định vị tên gọi đây là vùng đặc khu kinh tế. Và khi đã xác định rõ được định hướng phát triển thì cần chủ động quy hoạch với tầm nhìn tương ứng, đồng thời cần thuê tư vấn nước ngoài để làm quy hoạch và tỉnh phải thể hiện quyết tâm để làm nhanh và làm bằng được.

Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết UBND tỉnh sẽ có tờ trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để làm quy hoạch, đồng thời thuê tư vấn nước ngoài và kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn nhằm xã hội hóa. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, cho rằng, điều quan trọng là cách làm và UBND tỉnh sẽ có tờ trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để làm quy hoạch, đồng thời thuê tư vấn nước ngoài và kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn nhằm xã hội hóa trong vấn đề này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Việc quy hoạch và phát triển vùng cửa khẩu Thanh Thủy là trách nhiệm của tỉnh và vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Chương phải giữ nguyên hiện trạng quy hoạch như hiện nay và khi quy hoạch mới được phê duyệt phải giám sát thực hiện quy hoạch và vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, cần xây dựng vùng Thanh Thủy thành đặc khu kinh tế. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở nhìn nhận tầm nhìn phát triển của vùng kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, cần nhìn nhận phát triển vùng cửa khẩu Thanh Thủy là một hành lang kinh tế và là vùng động lực cho sự phát triển của tỉnh, của khu vực, của đất nước và rộng hơn là của vùng “trũng” khu vực Đông Nam Á trên cơ sở những lợi thế về dân số, về các tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là kết nối hành lang Đông -Tây giữa Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương bằng giao thông đường bộ. 

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Hà Nội (Việt Nam) - Viêng Chăn (Lào)
Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Hà Nội (Việt Nam) - Viêng Chăn (Lào)
Vì vậy, định hướng phát triển khu vực của khẩu Thanh Thủy không chỉ dừng lại ở nội hàm kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến lược lớn. Mặt khác, tầm nhìn phát triển khu kinh tế Thanh Thủy phải vượt ra khỏi những gì đang có; không phải khu kinh tế cửa khẩu mà phải phát triển thành đặc khu kinh tế Thanh Thủy; trong đó vừa phát huy kinh tế cửa khẩu, vừa phát huy thế mạnh nhiều mặt về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, trước mắt, tỉnh cần có tờ trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Chính phủ ủng hộ nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế; đồng thời cho phép Nghệ An xây dựng quy hoạch phát triển khu vực Thanh Thủy gắn với cửa khẩu quốc tế và đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và tạo sự lan tỏa cho vùng và quốc gia. Muốn làm được thì tỉnh cần có sự khảo sát, đánh giá thực tiễn khả năng phát triển để có định hướng phát triển vừa sát với thực tế, vừa có tầm nhìn cho tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát các cơ sở pháp lý để nghiên cứu xây dựng đề án phát triển vùng Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát các cơ sở pháp lý để nghiên cứu xây dựng đề án phát triển vùng Thanh Thủy, đồng thời có tờ trình đề nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế và cho phép Nghệ An xây dựng quy hoạch phát triển vùng Thanh Thủy gắn với cửa khẩu và cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng giao Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Xây dựng mời đơn vị tư vấn quy hoạch. Về trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy cũng sẽ có chương trình làm việc, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn cùng chung tay với tỉnh theo phương thức xã hội hóa…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.