Phát minh ra một loại da điện tử có khả năng tự phục hồi không khác gì Kẻ hủy diệt

Nhằm đạt được mục tiêu làm các thiết bị điện tử thân thiện hơn với môi trường, các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra một loại da điện tử có thể tái chế hoàn toàn. Chưa hết, loại e-skin này còn có khả năng tự phục hồi nếu bị xé nhỏ ra thành nhiều mảnh.

Theo nghiên cứu được xuất bản trên báo Science Advances, thiết bị này về cơ bản là một cuộn phim mỏng được tích hợp cảm biến có khả năng đo đạc áp lực, nhiệt độ và độ ẩm.

Loại e-skin này còn có khả năng tự phục hồi nếu bị xé nhỏ ra thành nhiều mảnh.

Tấm phim này được làm từ 3 vật liệu thông thường kết hợp với nhau và thêm các hạt nano bạc: khi e-skin này bị cắt làm đôi, đổ hợp chất kia vào "vết thương" sẽ cho phép nó tự liền lại bằng cách tái tạo liên kết hóa học giữa hai mảnh. Nhờ vậy mà cấu trúc được hồi phục và tấm da điện tử này sẽ lại tốt như mới.

Nếu như nó bị hỏng đến mức không thể nào sửa được nữa, thì chỉ cần nhúng nó vào dung dịch khiến nó tan chảy ra hoàn toàn, rồi dùng chất lỏng kia để làm tấm da mới là xong. Trong tương lai, loại e-skin này có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất các bộ phận giả, robot…

Bộ quần áo điều khiển game thực tế ảo VR.

Có không ít các phòng thí nghiệm trên thế giới đang tiến hành phát triển da điện tử. Một loại do các nhà khoa học châu Âu sáng tạo ra có thể di chuyển các đồ vật bằng kim loại mà không cần sờ vào chúng, bằng cách sử dụng nam châm.

Một loại ở Nhật Bản có thể biến chiếc áo phông bạn đang mặc trở thành công cụ điều khiển trò chơi điện tử. Nhưng loại e-skin này lại đặc biệt hơn cả, bởi nó có thể được tái chế. Đây là một điểm cộng rất lớn bởi mỗi năm, chỉ riêng nước Mỹ đã thải ra tới 16 tỷ tấn rác thải điện tử. Các bo mạch chủ, tranzito hay ổ cứng có chứa các hóa chất độc hại và cần phải được xử lý cẩn thận.

Các bo mạch chủ, tranzito hay ổ cứng có chứa các hóa chất độc hại và cần phải được xử lý cẩn thận.

"Thiết bị này sẽ không sản sinh ra chất thải độc hại", đồng tác giả của nghiên cứu - Phó giáo sư chuyên ngành kỹ thuật cơ khí của Đại học Colorado Boulder - ông Jianliang Xiao cho biết. "Chúng ta đang phải đối mặt với sự ô nhiễm môi trường hàng ngày. Việc bảo vệ môi trường không chỉ có tác động lớn đến chúng ta mà cả con em chúng ta nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn làm ra một loại da điện tử thân thiện với môi trường".

Cụ thể hơn, trong trường hợp không thể phục hồi, hoặc chủ nhân không còn nhu cầu sử dụng thì nó có thể được tái sử dụng nhờ có "dung dịch tái chế".

Giải pháp này có khả năng phá vỡ kết cấu của hợp chất và chia nó thành các phân tử nhỏ, cho phép các hạt nano bạc được tách ra. Sau đó có thể sử dụng các chất này để làm một tấm e-skin mới.

Loại da này mềm nhưng không đàn hồi như da người.

Quá trình phân rã sẽ tốn khoảng 30 phút ở 60 độ C hoặc 10 tiếng trong nhiệt độ phòng. Quá trình tự lành lại của loại da điện tử này còn đáng kinh ngạc hơn nữa: chỉ mất nửa tiếng trong nhiệt độ phòng và vài phút ở 60 độ C - theo lời ông Xiao.

Thế nhưng không gì là hoàn hảo. Loại da này mềm nhưng không đàn hồi như da người. Xiao tiết lộ rằng, ông và các đồng nghiệp đang nghiên cứu để giúp cho thiết bị này co dãn hơn, từ đó mà quá trình sản xuất cũng như tích hợp nó lên chân, tay giả và người máy sẽ dễ dàng hơn.

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.