Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây có kế hoạch kiềm chế Moskva

Chiến dịch thông tin chính trị của các nước phương Tây có mục đích kiềm chế Liên bang Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng "trong nhiều năm, Liên bang Nga đã đưa ra đề xuất với các đối tác EU những vấn đề mới nổi, những vấn đề cần giải quyết bằng các phương pháp ngoại giao hiện có" thông qua đàm phán và tham vấn.

"Nhưng mỗi năm lại càng có xu hướng cố tình xuyên tạc mọi vấn đề, kể cả thực tế và hư cấu. Bất kỳ nỗ lực nào của chúng tôi nhằm biến điều này thành đối thoại mang tính xây dựng đều bị phía EU ngăn chặn".

Bà Maria Zakharova

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tất cả các hành động của Nga trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 quan chức EU chỉ là "biện pháp trả đũa đối với những hành động hoàn toàn thiếu thân thiện và đôi khi thù địch mà chúng ta thấy từ phía phương Tây".

Trước đó, Moskva tuyên bố 8 công dân của các nước EU và đại diện của các cơ cấu chính thức của EU bị từ chối nhập cảnh vào Nga. Trong danh sách đen được công bố hôm thứ Sáu (30/4) có người đứng đầu Nghị viện châu Âu David Sassoli, cùng những người khác. Cần nhấn mạnh rằng biện pháp này được đưa ra nhằm đáp trả các bước đã được tiến hành đối với 6 công dân Nga bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên minh châu Âu.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.