Phát triển đảng ở Thanh Chương:Chủ động tạo nguồn

(Baonghean) - Trước thực tế các tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, BCH Đảng bộ huyện Thanh Chương đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HU, ngày 28/6/2012 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 13). Triển khai nghị quyết vào cuộc sống, các tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo nguồn, góp phần đưa công tác phát triển đảng viên của huyện khởi sắc.

Chi bộ khối 11, Thị trấn Dùng được thành lập trên cơ sở tách từ Chi bộ khối 10 từ tháng 3/2013. Thời điểm này, chi bộ có 22 đảng viên, trong đó phần lớn là đảng viên cao tuổi. Để bổ sung lực lượng cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Chi ủy khối 11 chú trọng phát triển đảng viên trẻ. “Nhận thức là một vấn đề, nhưng muốn kết nạp được đảng viên mới không phải là việc dễ dàng. Nếu không có sự quyết tâm, trách nhiệm thì rất khó” - Bí thư Chi bộ khối 11 Phan Thị Minh chia sẻ. Đồng chí  bí thư chi bộ đã trực tiếp gặp gỡ những nhân tố ưu tú, tiêu biểu trên địa bàn nắm bắt tư tưởng, tình cảm đối với Đảng của họ. Khi xác định được những nhân tố tích cực và chí hướng của các quần chúng này, các đồng chí trong chi ủy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ; đồng thời tạo môi trường thông qua các phong trào, phần việc ở khối để họ thể hiện như: tổ chức các phong trào thể dục, thể thao; tổ chức vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị;... Nhờ vậy, từ phát hiện nhiều quần chúng ưu tú đã bồi dưỡng họ hiệu quả và kết nạp vào Đảng. Từ đầu năm đến nay, Chi bộ khối 11 đã kết nạp được 5 đảng viên mới. Hiện tại chi bộ đang làm quy trình để kết nạp tiếp thêm 3 quần chúng ưu tú vào Đảng trong năm 2014, vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên cấp trên giao.
Mô hình thanh niên làm kinh tế của anh Nguyễn Cảnh Phương (xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương).	Ảnh: Lê Hoa
Mô hình thanh niên làm kinh tế của anh Nguyễn Cảnh Phương (xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương). Ảnh: Lê Hoa
Thực hiện Nghị quyết 13, Đảng ủy Thị trấn Dùng đã ban hành đề án, kế hoạch thực hiện, trong đó có nội dung phát triển đảng viên với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi ủy, từng đoàn thể quần chúng; hàng quý đều có nghị quyết đánh giá, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, trước xu thế con em trên địa bàn sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa tìm được việc làm trở về phụ giúp gia đình và sinh hoạt tại địa phương chờ cơ hội việc làm (bình quân mỗi năm có 30 - 35 người), Đảng ủy thị trấn đã giao cho Đoàn Thanh niên nắm số lượng, hướng dẫn chuyển nộp hồ sơ sinh hoạt đoàn về địa phương, đồng thời tổ chức nhiều phong trào để họ thể hiện. Một số sinh viên đã được tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng tại trường tiếp tục được Đảng ủy phân công các Chi ủy và Đoàn thành niên theo dõi, tạo môi trường để họ phấn đấu và kết nạp khi đủ điều kiện. Ngoài ra, Đảng ủy cũng giao chỉ đạo, đôn đốc các đoàn thể có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu quần chúng cho Đảng. 9 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy thị trấn đã kết nạp được 15 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt chỉ tiêu cấp trên giao), trong đó có 13 đảng viên trong tuổi Đoàn; 1 đảng viên là hội viên Hội Phụ nữ và 1 đảng viên Hội Nông dân. Hiện tại Đảng ủy cũng đã làm xong quy trình gửi Huyện ủy Thanh Chương để kết nạp thêm 4 đảng viên trong năm nay. 
Trước đây, Chi bộ xóm 5A, xã Hạnh Lâm cũng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, tuy nhiên với nhiều nỗ lực trong công tác tạo nguồn, chi bộ vẫn đảm bảo được chỉ tiêu kết nạp hàng năm. Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Lực lượng thanh niên hầu hết rời quê đi học hoặc làm ăn xa; Quần chúng ở tuổi trung niên mặc dù có nhiều người hoạt động rất tích cực, tư tưởng và phẩm chất đạo đức tốt, có nguyện vọng vào Đảng, tuy nhiên soi vào tiêu chuẩn và yêu cầu về thủ tục thì không đảm bảo để được xem xét, kết nạp. Từ đó, chi bộ gặp khó khăn về nguồn”. Trước tình hình đó, thông qua quá trình theo dõi ở xóm, nếu xét thấy quần chúng nào có trình độ văn hóa đủ tiêu chuẩn, có chí hướng phấn đấu vào Đảng, chi ủy phân công cho đảng viên và tổ chức đoàn thể trực tiếp giáo dục, hướng cho họ xác định mục tiêu phấn đấu, tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Nhờ đó, hàng năm chi bộ đều kết nạp được 1-2 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mà Đảng ủy xã Hạnh Lâm giao, đưa tổng số đảng viên của chi bộ lên 12 đồng chí. 
Toàn huyện Thanh Chương có 85 TCCSĐ và 771 chi bộ. Mấy năm trước, cùng với xu thế chung, công tác phát triển đảng viên mới ở Thanh Chương gặp những khó khăn nhất định. Nguyên nhân khách quan là do lực lượng quần chúng trẻ sau khi tốt nghiệp THPT, một số học tiếp lên đại học, cao đẳng; một số làm ăn xa quê, nên nguồn để phát triển đảng (lực lượng thường được quan tâm trước đây) bị thiếu hụt. Về chủ quan là do nhận thức của các cấp ủy về công tác phát triển đảng viên có nơi vẫn còn cầu toàn về tiêu chuẩn người được xem xét kết nạp đảng viên, cũng như không quan tâm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương, cho biết: “Theo Nghị quyết 13, Huyện ủy phấn đấu mỗi năm kết nạp được 300 - 350 đảng viên; đồng thời chủ trương đưa nội dung phát triển đảng viên mới vào nội dung công tác thường xuyên của cấp ủy và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở. Bên cạnh đó, coi nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên mới là trách nhiệm trước hết của các chi bộ. Lực lượng để bồi dưỡng kết nạp không chỉ “nhìn” vào những lứa tuổi 18 - 25 mà mở rộng ở cả lứa tuổi 30 - 45, miễn là đảm bảo đáp ứng điều kiện theo Điều lệ Đảng quy định và tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Huyện ủy cũng đã đổi mới việc tổ chức các lớp đối tượng đảng cho từng nhóm đối tượng, từ đó tạo ra động lực thi đua, phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, Thanh Chương kết nạp được bình quân 285 - 310 đảng viên/năm. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, toàn huyện đã kết nạp được 297 đảng viên mới, đạt 84,86% so với ở mốc cuối cùng của chỉ tiêu đề ra, phấn đấu kết nạp 300 - 350 đảng viên/năm.
Mai Hoa

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.