Phẫu thuật nụ cười tại Nghệ An cho 130 trẻ khuyết tật

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, tại TP. Vinh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Operation Smile và Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức khai mạc chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em năm 2018.
Đại diện Sở Lao động - TB&XH Nghệ An, các sở, ngành liên quan và đại diện các bệnh viện và nhà tài trợ đồng hành cùng dự.
Đại diện Nhà tài trợ trao biêu trưng tài trợ cho đại diện Sở Lao động TBXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Nhà tài trợ trao biểu trưng tài trợ cho đại diện Sở Lao động TBXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Theo chương trình, từ 22/9 đến 28/9 có khoảng 130 trẻ em đến từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị bị sứt môi, hở vòm miệng sẽ được khám và phẫu thuật để mang lại nụ cười cho các em đúng như tên gọi của tổ chức.
Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH trao Bằng khen tri ân của UBND tỉnh cho Nhà tài trợ và đơn vị tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH trao bằng khen tri ân của UBND tỉnh cho đại diện tổ chức, đơn vị đồng hành. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại Nghệ An, thời gian qua, chương trình đã tài trợ khám và phẫu thuật cho 1.000 ca trẻ em bị sứt môi, hở vòm miệng tại 21 huyện, thành, thị. Hiện nay, Nghệ An có khoảng 22.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có khoảng 12.000 trẻ em bị các khuyết tật cần được hỗ trợ.
Đại diện Nhà tài trợ và Ban tổ chức trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia Chương trình. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Nhà tài trợ và Ban tổ chức trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, Ban tổ chức còn trao quà cho một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dự định sẽ tổ chức khám nha khoa học đường cho khoảng 25.000 trẻ tại địa bàn 5 huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương và Yên Thành.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.