Phe "áo đỏ" Thái Lan tuần hành rầm rộ tại thủ đô Bangkok


Ngày 24/6, hàng chục nghìn người ủng hộ phong trào "áo đỏ" thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) thân chính phủ đã tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ ở thủ đô Bangkok, trong bối cảnh căng thẳng chính trị lại có dấu hiệu nổi lên ở nước này.

Một quan chức cảnh sát cho biết tính đến đầu giờ tối 24/6 có khoảng 30.000 người tham gia tuần hành. Theo kế hoạch của UDD, cuộc tuần hành sẽ kéo dài đến nửa đêm.

Trước đó, hàng trăm sỹ quan cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự. Ôtô cũng bị cấm đi vào khu vực tuần hành để tránh ùn tắc giao thông.

                   Những người biểu tình phe áo đỏ. (Nguồn: Internet)

Cuộc tuần hành của phe "áo đỏ" nhằm kỷ niệm "80 năm thiết lập nền dân chủ," đề cập tới cuộc cách mạng chuyển giao quyền lực vào ngày 24/6/1932, theo đó hệ thống chính quyền quân chủ chuyên chế ở Thái Lan chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến. Thủ lĩnh phe "áo đỏ" Kokaew Pikulthong cho rằng cuộc tuần hành thể hiện sự quan ngại trước những mối đe dọa tới nền dân chủ.

Phát biểu trước đám đông, ông Kokaew Pikulthong lưu ý rằng Thái Lan đã phải trải qua 20 âm mưu hoặc đảo chính thực sự kể từ năm 1932. Cuộc tuần hành lớn này cũng được xem là nhằm kêu gọi hệ thống tư pháp không can thiệp vào chính trị.

Thái Lan vẫn luôn trong nguy cơ căng thẳng chính trị kể từ khi ông Thaksin Shinawatra bị lật đổ khỏi cương vị Thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006. Các phán quyết của tòa án được xem là giữ một vai trò quan trọng trong các căng thẳng chính trị, với việc tòa án buộc hai thủ tướng thân ông Thaksin phải rời nhiệm sở trong năm 2008.

Những cuộc biểu tình lớn của phe "áo đỏ" trong tháng Tư và tháng 5/2010 đã làm tê liệt nhiều khu vực ở trung tâm Bangkok, dẫn tới một cuộc trấn áp của quân đội, và hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình./.

Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.