Phê bình cấp ủy, chính quyền các xã ở Yên Thành lơ là, chủ quan với dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Thường trực Huyện ủy Yên Thành đã triệu tập, phê bình Bí thư, Chủ tịch UBND các xã lơ là, chủ quan với dịch tả lợn châu Phi, đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch.
Ngày 29/7, Thường trực Huyện ủy Yên Thành triệu tập Bí thư, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Thành, Nhân Thành, Nam Thành, Văn Thành, Phúc Thành... là những địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp để lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Trước đó, ngày 28/7, Báo Điện tử Nghệ An đăng bài: Yên Thành các xã "điểm nóng" dịch tả lợn châu Phi bỏ chốt kiểm soát, không quản lý giết mổ.
Chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Nhân Thành lâu nay không hoạt động. Ảnh: Xuân Hoàng
Chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Nhân Thành lâu nay không hoạt động. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong đó, phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành và xã Nhân Thành còn lơ là, chủ quan trong công tác chỉ đạo tổ chức phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi tại địa phương.

Thường trực Huyện ủy Yên Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cấp xã. Giao các xã, thị trấn rà soát, tiếp tục lập các chốt chặn tại những vị trí cần thiết để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Các xã chủ động vật tư, hóa chất, vôi bột, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng tại những nơi đã và đang có dịch và nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo tổ chức xử lý lợn bệnh (vận chuyển, chôn lấp) đúng quy trình, hướng dẫn của cơ quan thú y.

Tình trạng giết mổ, bán thịt lợn không qua kiểm dịch diễn ra trong vùng dịch xã Đồng Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Tình trạng giết mổ, bán thịt lợn không qua kiểm dịch diễn ra trong vùng dịch xã Đồng Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Các ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển giết mổ lợn trong vùng dịch.

Giao các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tiếp tục bám sát địa bàn phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.