Phe Dân chủ đề xuất phương án để chính phủ Mỹ hoạt động trở lại

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nghị sĩ Mỹ dự kiến một khoản ngân sách để chính phủ hoạt động đến đầu tháng 2/2019 nhưng chưa chắc chắn được thông qua.
Bà Nancy Pelosi (áo đỏ) lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện. Ảnh: WSP.
Bà Nancy Pelosi (áo đỏ) lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện. Ảnh: WSP.
Phe Dân chủ đang xem xét việc thông qua một dự thảo ngân sách, cho phép chính phủ hoạt động trở lại đầy đủ, khi phe này nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ ngày 3/1, AFP hôm nay đưa tin. 

Các nghị sĩ Dân chủ đề xuất thông qua ngân sách hành chính có hiệu lực đến ngày 8/2, dành cho ngân sách của Bộ An ninh nội địa, cơ quan chịu trách nhiệm chung về an ninh biên giới. Họ cho rằng khoản ngân sách này giúp cho Tổng thống có thêm thời gian để đạt thỏa thuận với quốc hội về an ninh biên giới. Phe Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau chiến thắng trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2018.

Thượng viện từng thông qua các đề xuất tương tự gần đây nhưng Trump không ủng hộ và dự thảo không được đưa đến Hạ viện. "Nếu các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện bác bỏ dự thảo họ từng ủng hộ thì đó sẽ là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm và nhạo báng chính trị", các lãnh đạo Dân chủ nêu trong tuyên bố.

Phe Dân chủ cũng thúc giục Thượng viện thông qua dự luật, tạo điều kiện để mở cửa lại chính phủ, và tin "Tổng thống sẽ phải cư xử đúng mực và ký ngay vào dự thảo". 

Tuy nhiên, dự thảo mới của phe Dân chủ có vẻ như không chắc chắn, khi không bao gồm việc cấp vốn cho bức tường biên giới với Mexico, điều Tổng thống Trump nỗ lực đạt được để ngăn người nhập cư phi pháp.

Ông Trump viết trên Twitter rằng các nghị sĩ Dân chủ có thể đưa ra một dự thảo "dễ thương như mọi khi", cấp cho mọi thứ nhưng chẳng có gì cho an ninh biên giới, trong đó có bức tường.

Trump cho rằng Mexico đã trả chi phí cho bức tường thông qua thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa ba nước gồm cả Canada. Tuy nhiên, cách giải thích này của ông chưa được chứng minh.

Quốc hội Mỹ nghỉ để đón năm mới và sẽ hoạt động trở lại vào ngày 3/1, trong khi Trump vẫn ở Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ phải gác lại kế hoạch nghỉ lễ đón năm mới cùng gia đình ở Florida để giải quyết tình trạng chính phủ đóng cửa. 

Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng ý tưởng về bức tường biên giới là một sự xao lãng khỏi các vấn đề liên quan đến nhập cư phức tạp và một công cụ để Trump giành lấy sự ủng hộ của những người bảo thủ. Quốc hội Mỹ dự kiến họp vào ngày 2/1, trước khi phiên họp mới bắt đầu vào hôm sau.

Trước đó, Hạ viện đã thông qua khoản tiền 5 tỷ USD để xây tường biên giới nhưng khó được Thượng viện thông qua. Phe Cộng hòa chỉ có 51 ghế ở Thượng viện, trong khi dự thảo ngân sách cần 60 phiếu.

Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện, cho hay ông sẽ chờ đến khi có một dự thảo được cả hai viện thông qua và có sự ủng hộ của Trump, để tiến hành một cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá khả năng đó dường như quá xa vời. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.