Phe đối lập tố chính phủ Syria 15 lần vi phạm lệnh ngừng bắn

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên của Ủy ban đàm phán cấp cao Syria (HNC), ông Salim al-Muslat cho biết phe đối lập Syria sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn bất chấp 15 hành vi vi phạm thỏa thuận của chính phủ Syria. 

Ông Muslat cũng cho biết HNC - đại diện cho liên minh gồm nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở Syria - sẽ khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc và các nước ủng hộ tiến trình hòa bình tại Syria về các cuộc không kích của Nga xung quanh thành phố Aleppo, khu vực không có sự xuất hiện của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoặc mặt trận al-Nusra. 

Người đi bộ ở trung tâm Abbasid Square, ngoại ô Damascus, Syria - trong ngày đầu tiên diễn ra thỏa thuận ngừng bắn (27/2).
Người đi bộ ở trung tâm Abbasid Square, ngoại ô Damascus, Syria - trong ngày đầu tiên diễn ra thỏa thuận ngừng bắn (27/2).

Ông cũng cho biết quân đội chính phủ Syria đã sử dụng bom thùng và tên lửa đáp trả một cuộc tấn công của lực lượng du kích Hezbollah tại thị trấn Zabadani vào ngày 27/02. Tuy nhiên, chính phủ Syria phủ nhận cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi quân nổi dậy đã tiến hành các hoạt động chống lại chính phủ tại một số khu vực.

Lực lượng nổi dậy đang chờ đợi câu trả lời về cách chấm dứt chiến sự ở Syria và yêu cầu cần có biện pháp trừng phạt các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra phía đối lập cũng cho rằng cần có chỉ dẫn địa lý cụ thể về địa điểm mà các nhóm chiến đấu khác đang hoạt động trong thỏa thuận ngừng bắn để đảm bảo không có bên tham gia nào bị tấn công nhầm.

Ông Muslat yêu cầu phía Hoa Kỳ thông báo cho HNC trước khi gửi lên Liên Hợp Quốc bản dự thảo về các giải pháp chấm dứt chiến sự tại Syria. Ông cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ về việc không nhắc đến HNC trong bản dự thảo mở đường cho vòng đàm phán hòa bình sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 07/03 tới đây.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.