Phe đối lập Ukraine cáo buộc Tổng thống Zelensky không sẵn lòng giải quyết xung đột Donbass

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Người đầy tớ của nhân dân, Dmitry Razumkov, nói rằng cần thời gian để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS

Theo TASS, ngày 19/8, đảng đối lập của Ukraine đã cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng đảng Người đầy tớ của nhân dân không sẵn sàng thực thi các cam kết trong quá trình vận động tranh cử và làm bất cứ điều gì để dàn xếp cuộc xung đột tại Donbass.

“Volodymyr Zelensky và đảng Người đầy tớ của nhân dân của ông ta nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các công dân Ukraine trong các cuộc bầu cử. Nhưng khi đã lên nắm quyền, vị tổng thống này cùng ê kíp chính trị của ông ta không sẵn lòng thực thi các cam kết của họ khi vận động tranh cử.

Thay vì đưa ra một kế hoạch hòa bình và tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với Donetsk, Lugansk và Moskva, chính quyền đương nhiệm lại đang tuyên bố rằng cuộc xung đột này không thể được giải quyết một cách nhanh chóng”, đảng Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống đưa ra quan điểm trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng hôm 18/8.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Người đầy tớ của nhân dân, Dmitry Razumkov, nói rằng cần thời gian để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Những lời lẽ này, theo đảng Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống, lặp lại lập trường của cựu Tổng thống Petro Poroshenko. “Rõ ràng là giọng điệu cùng hành động của Zelensky không hề khác so với chế độ tiền nhiệm của Poroshenko.

Poroshenko cùng các quan chức khác trong chính quyền tiền nhiệm trong những năm gần đây đã khẳng định rằng con đường tới hòa bình hết sức gai góc và cuộc xung đột tại Donbass sẽ kéo dài. Giới chức tiền nhiệm dùng giọng điệu này để che giấu việc họ không có khả năng đem lại hòa bình cho đất nước”, đảng Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống tuyên bố, nói thêm rằng lập trường như vậy đã dẫn tới thất bại chính trị của Poroshenko tại các cuộc bầu cử.

“Ngày nay, Ukraine cần hòa bình”, đảng trên nhấn mạnh, và nhắc lại rằng hồi tháng 1 họ đã xúc tiến một ý tưởng kế hoạch đem lại giải pháp hòa bình tại Donbass trên cơ sở các thỏa thuận Minsk. “Kể từ đó, kế hoạch hòa bình của chúng tôi đã được thảo luận rộng rãi cả ở châu Âu lẫn ở Nga. Nó đã nhận được sự thấu hiểu của các đối tác quốc tế và được ủng hộ tại Donetsk, Lugansk và Moskva”, đảng Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống cho hay.

Đảng này đã yêu cầu giới chức đương nhiệm thực thi cam kết vận động tranh cử và rốt cuộc hãy bắt đầu giải quyết xung đột, đồng thời một lần nữa bày tỏ sẵn sàng mở rộng kế hoạch hòa bình và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

“Giới chức phải đem lại hòa bình cho đất nước và bảo đảm sự phát triển của Ukraine. Tất cả những cách khác sẽ chỉ dẫn tới khả năng bị lịch sử quên lãng. Nếu chính quyền Zelensky không có khả năng hoàn thành những nhiệu vụ mà người dân Ukraine đề ra, Ukraine vẫn có một lực lượng chính trị sẵn sàng lãnh đạo đất nước đi theo con đường hòa bình, dân chủ và phát triển kinh tế xã hội”, đảng Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống nhấn mạnh.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.