'Phe vé' nâng giá lên 2 lần trận Nam Định - HAGL; Vì sao HLV Park Hang-seo đến sân Thiên Trường?

Thanh Hiền (Tổng hợp từ Zing.vn/bongdaplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 mới và đầy đủ nhất; Tại sao HLV Park Hang Seo đến sân Thiên Trường?; Giải Anh ngổn ngang ngày trở lại; Phe vé nâng giá trận Nam Định - HAGL lên 2 lần... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 mới và đầy đủ nhất
Theo thông báo mới nhất của VPF, vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra trong các ngày 23/5, 24/5 và 25/5/2020 với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên SVĐ Thiên Trường.
Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 cụ thể bằng hình ảnh. (Ảnh VTV)
Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 cụ thể bằng hình ảnh. (Ảnh VTV)
Thầy trò HLV Lee Tae Hoon đang chơi thăng hoa ở V-League 2020 với hai trận bất bại. Hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ ba trên BXH. Trong khi đó, Nam Định với một trận thắng, một trận thua chỉ xếp hạng 10.
Ngoài trận Nam Định gặp HAGL, những trận đấu khác cũng rất hấp dẫn như Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định, Phố Hiến đấu Thanh Hóa hay Khánh Hòa đụng độ Viettel.
Bóng tại Việt Nam lăn trở lại sớm nhất Đông Nam Á
Ngày 23, 24 và 25/5 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau dịch bệnh COVID-19 bằng các trận vòng loại Cúp Quốc gia. 
Đây là giải bóng đá nội địa trở lại sớm nhất vùng Đông Nam Á và sớm thứ nhì châu Á chỉ sau Hàn Quốc.
sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả. Dù cái sân 20.000 khán giả nhưng ban tổ chức chỉ bán 10.000 vé và hết vèo trong chốc lát trước sức mua gấp ba, gấp bốn lần của người hâm mộ thành Nam.
Sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả. Dù cái sân 20.000 khán giả nhưng ban tổ chức chỉ bán 10.000 vé và hết vèo trong chốc lát trước sức mua gấp ba, gấp bốn lần của người hâm mộ thành Nam. Ảnh minh họa
Trong khi đó cả khu vực Đông Nam Á, các quốc gia vẫn mịt mù ngày bóng lăn trở lại. Thái Lan định ngày 12-9, tức gần bốn tháng nữa; Indonesia, Malaysia, Singapore chưa biết ngày trở lại; còn Philippines thì hoãn cả năm.
Bóng đá Việt Nam khởi động lại không chỉ là tín hiệu vui cho các đội, cho người hâm mộ mà còn là dấu ấn của một nền bóng đá trong quốc gia đi đầu về chống dịch.
Giải Anh ngổn ngang ngày trở lại
Premier League đang tính đủ phương án và các đội bắt đầu tập luyện trở lại nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết và chưa được sự đồng thuận cao từ nhiều giới.  Đó là chưa kể các CLB cũng “chống” nhau khi va đập về quan điểm liên quan đến quyền lợi.
HLV Klopp của Liverpool khẩn khoản: “Hãy để cho bóng đá trở lại, chúng tôi không sao đâu mà, COVID-19 chẳng nguy hiểm với chúng tôi đâu!”.
Premier League đang tính đủ phương án
Premier League đang tính đủ phương án nhưng vẫn chưa thể trở lại vì Covid - 19. Ảnh minh họa
Trong khi đó, tuần đầu các cơ quan chức năng thực hiện các test kiểm tra COVID-19 cho 748 người gồm cầu thủ và nhân viên các CLB Anh thì có sáu ca dương tính. Nguy hiểm hơn là có những người nhiễm COVID-19 nhưng không có biểu hiện bệnh. Và đấy được xem là mầm lây lan tiềm ẩn, nguy hiểm nhất.
Tại Anh cũng đã xuất hiện những ý kiến đề xuất đá trên một nhóm sân ở những vùng không ảnh hưởng nặng bởi COVID-19 nhưng chưa được chấp thuận.
Premier League, giải đấu được xem là hàng đầu với giá trị bản quyền cao ngất ngưởng nhưng đang ngổn ngang ngày trở lại.
Phe vé nâng giá trận Nam Định - HAGL lên 2 lần
Theo kế hoạch, Ban tổ chức trận Nam Định - HAGL sẽ cung cấp khoảng 10.000 vé để đáp ứng nhu cầu tương ứng 50% khán giả được cho phép vào sân xem trận đấu (sức chứa sân Thiên Trường vào khoảng 20.000 chỗ ngồi).
Chỉ ngay trong ngày mở bán đầu tiên (chiều 22/5), một nửa số vé đã được bán hết trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cơn sốt vé trận Nam Định - HAGL không chỉ đến từ tình yêu bóng đá địa phương mà đây còn là trận đấu đầu tiên trên thế giới mở cửa đón khán giả sau đại dịch.
Nhiều người hâm mộ nhăn nhó khi phe vé thét giá
Nhiều người hâm mộ nhăn nhó khi phe vé thét giá "trên trời" so với giá vé của một trận đấu cúp tại Việt Nam.
Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không thể mua được vé qua kênh phân phối chính trong ngày mở bán đầu tiên. Một phần vé xem trận đấu đã lập tức xuất hiện trên thị trường chợ đen với giá cao. Theo ghi nhận của Zing, giá vé có dấu hiệu tăng ở mức gấp 1,5 đến 2 lần so với giá gốc trước đó. Có phe vé rao 250.000 đồng/cặp ở vị trí trên khán đài A sân Thiên Trường, trong khi mức giá cao nhất cho vị trí đẹp nhất ở đây chỉ là 70.000 đồng.
Sáng 23/5, sân Thiên Trường sẽ tiếp tục mở bán 5.000 vé còn lại. Trận đấu giữa Nam Định và HAGL sẽ diễn ra lúc 18h cùng ngày và Hội cổ động viên Nam Định có kế hoạch sẽ tổ chức cuộc diễu hành từ sáng nhân dịp bóng đá trở lại.
Tại sao HLV Park Hang-seo đến sân Thiên Trường?
 Lần đầu tiên sau đợt dịch Covid-19, HLV Park Hang-seo sẽ rời Hà Nội để đến địa phương khác "vi hành" nhằm có những đánh giá về các cầu thủ cũng như chuẩn bị các phương án cho đợt tập trung tới đây.
 HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo
Cuộc đọ sức giữa DNH Nam Định và HAGL tại lượt trận sơ loại Cúp QG Bamboo Airways 2020 là dịp hiếm với ông Park để ông đi "vi hành" vào chiều 23/5. Hai đội bóng này đều có nhiều nhân tố nội tốt nên đương nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ xem là "cái mỏ" nhân sự cung cấp cầu thủ cho đội tuyển.
Đây là trận đấu mà chắc chắn 2 bên sẽ tung đội hình mạnh nhất để thi đấu nên đó càng là cơ hội để ông Park thẩm định chất lượng cầu thủ cũng như khoanh tròn theo dõi những nhân tố tốt.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.