Phi công Ba Lan hoàn tất 1.000 giờ bay trên F-35: Sẵn sàng cho vai trò tấn công hạt nhân
Các phi công Ba Lan đã tích lũy hơn 1.000 giờ bay trên tiêm kích F-35, đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Đông Âu.
Theo báo cáo từ tạp chí Military Watch (MW), lực lượng phi công của Ba Lan đã chính thức vượt mốc 1.000 giờ bay huấn luyện trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II. Đáng chú ý, đây là dòng tiêm kích tàng hình có khả năng mang theo bom nhiệt hạch B61-12 của Mỹ, mở ra khả năng tác chiến hạt nhân chiến thuật cho quốc gia Đông Âu này.

Lộ trình bàn giao và quy mô phi đội F-35 của Warsaw
Chính quyền Warsaw đã ký thỏa thuận thương mại với Washington vào năm 2020 để đặt mua tổng cộng 32 chiếc F-35A Lightning II. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội quy mô lớn của Ba Lan nhằm nâng cấp năng lực không quân trước những biến động địa chính trị khu vực.

Chiếc F-35 đầu tiên của Không quân Ba Lan đã được ra mắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8/2024. Theo kế hoạch, những chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên sẽ được bàn giao và có mặt tại các căn cứ ở châu Âu vào cuối năm 2026.

Sự kết hợp chiến thuật giữa F-35 và F-16
Sự xuất hiện của F-35 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá khi phối hợp cùng phi đội 48 chiếc F-16 thế hệ thứ tư hiện có của Ba Lan. Các chuyên gia quân sự nhận định, khả năng tàng hình của F-35 sẽ giúp xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại, tạo hành lang an toàn cho các lực lượng khác triển khai tấn công.

Năng lực này được xem là câu trả lời kỹ thuật trước việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Việc trang bị F-35 không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn tạo ra thế cân bằng răn đe tại biên giới phía Đông của NATO.

Tham vọng hạt nhân tiềm tàng của Warsaw
Bên cạnh việc sử dụng vũ khí hạt nhân từ Mỹ theo cơ chế chia sẻ của NATO, giới chức Ba Lan cũng đã bắt đầu thảo luận về khả năng phát triển năng lực hạt nhân độc lập. Ông Artur Kasprzyk, nhà phân tích tại Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan, cho rằng nước này có thể phát triển vũ khí hạt nhân riêng trong vòng 5 đến 10 năm tới, dù điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro chiến lược.

Vào tháng 2/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng tự chủ vũ khí hạt nhân. Trong kịch bản này, phi đội F-35A Lightning II sẽ đóng vai trò là phương tiện chuyên chở chính cho các đầu đạn do Ba Lan tự sản xuất thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Washington.



