Phi công quân sự Ấn Độ thiếu ngủ vì quá ham mạng xã hội

Theo Nguyễn Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tư lệnh không quân Ấn Độ cho rằng nguyên nhân khiến các phi công mất ngủ là do thói quen sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
Phi công quân sự Ấn Độ.
Phi công quân sự Ấn Độ. Ảnh minh họa: Internet

"Mọi người dường như dành rất nhiều thời gian lướt mạng xã hội vào đêm khuya, trong khi hầu hết các buổi họp giao ban phổ biến công việc đều diễn ra rất sớm, thậm chí là vào 6 giờ sáng. Lúc đó các phi công đều thiếu ngủ", RT ngày 15/9 dẫn tuyên bố của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo về y học hàng không tại Bengaluru, Dhanoa cho biết, không quân Ấn Độ đã triển khai các hệ thống kiểm tra xem phi công có uống rượu trước khi bay hay không nhưng vẫn chưa có hệ thống nào kiểm tra về giấc ngủ của họ.

"Hiện chúng ta đã có máy kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và chúng ta cần sở hữu thêm hệ thống có thể kiểm tra liệu phi công đã ngủ đủ giấc hay không", tướng Dhanoa nhấn mạnh.

Lời kêu gọi của tướng Dhanoa được đưa ra hai tuần sau khi quân đội Ấn Độ thừa nhận không thể cấm các binh sĩ sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh và quyết định chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế và kiểm soát hành vi này.

Không quân Ấn Độ là một trong những lực lượng có tỷ lệ tai nạn máy bay cao nhất thế giới. Báo cáo hồi tháng 3 cho biết, lực lượng này đã mất tổng cộng 31 máy bay vì tai nạn trong thời gian 2014-2018. Dhanoa cho biết, một vụ tai nạn máy bay quân sự gây chết người năm 2013 là do phi công thiếu ngủ trong thời gian dài, đồng thời kêu gọi có giải pháp cho tình trạng này.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.