Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân

Theo Hương Giang (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nữ ca sĩ đau lòng khi nghĩ đến người dượng bị bệnh ung thư đang mong tìm lại đứa con trai thất lạc 10 năm nay.
Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình.
Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân ảnh 1

Phi Nhung là khách mời trong buổi họp báo công bố chương trình "Điều ước thứ 7" của Đài truyền hình Việt Nam. Nữ ca sĩ biểu diễn một ca khúc xúc động về tình cảm gia đình trên sân khấu.

Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân ảnh 2

Phi Nhung kể, cô có một điều ước là dì ruột sớm tìm lại đứa con trai đã thất lạc 10 năm nay. Nhiều năm trước em họ của Phi Nhung sang Mỹ nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình. Dì và dượng cô nỗ lực tìm kiếm mà chưa có kết quả gì.

Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân ảnh 3

Dượng của Phi Nhung đang bị ung thư, sức khỏe rất kém. Cô xem dượng như cha ruột vì ông đã cưu mang, nuôi nấng cô từ bé. Nữ ca sĩ đau lòng vì nhiều hôm cô đi diễn nhưng rất lo dượng ở nhà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô ước có một phép màu để gia đình tìm lại được người em họ thất lạc, dượng được nhìn mặt con trai lần cuối.

Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân ảnh 4

Chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng từ năm 2014, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mỗi số phát sóng là một câu chuyện chân thực, dung dị về những mảnh đời vất vả nỗ lực vươn lên, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Phi Nhung nghẹn ngào kể chuyện gia đình lạc mất người thân ảnh 5

Đại diện Đài truyền hình Việt Nam - ông Lại Bắc Hải Đăng (ngoài cùng bên trái) - dự buổi họp báo công bố chương trình tại TP HCM. Đơn vị sản xuất chia sẻ, để một chương trình được lên sóng, êkíp thực hiện phải họp bàn ý tưởng, xác minh đề tài trước tối thiểu là một tháng. Có rất nhiều nhóm nhỏ song song thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ ghi hình cũng như giữ được bí mật với các nhân vật chính. Trung bình một nhóm sản xuất có 15 thành viên bao gồm đạo diễn nội dung, đạo diễn hình ảnh, tổ chức sản xuất, các biên tập, quay phim, trợ lý ghi hình, kỹ thuật viên, lái xe… Nhóm sản xuất cùng nhau đi về những vùng đất xa xôi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam để biến những ước mơ của nhiều người trở thành hiện thực. Chương trình hiện phát sóng 2 tuần một số.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.