Phiên chợ đặc biệt nơi biên giới ngày 30/4

(Baonghean.vn) – Ngày nghỉ lễ 30/4 của người dân cả nước cũng là ngày diễn ra phiên chợ phiên Nậm Cắn. Điều này khiến chợ phiên nơi “cổng trời” trở nên đặc biệt hơn trong ngày 30/4.
(Baonghean.vn) – Ngày nghỉ lễ 30/4 cũng là ngày diễn ra phiên chợ phiên Nậm Cắn. Điều này khiến chợ phiên nơi “cổng trời” trở nên đặc biệt hơn. Ảnh: Hồ Phương
Chợ phiên Nậm Cắn nằm giáp ranh giữa biên giới hai nước Việt – Lào ở độ cao hơn 1000m. Phía Việt Nam, chợ phiên Nậm Căn nằm cạnh QL7, thuộc địa phận xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Cách thành phố Vinh chừng 270km, cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) chừng 20km.
Chợ phiên Nậm Cắn nằm giáp ranh giữa biên giới hai nước Việt – Làod. Phía Việt Nam, chợ phiên Nậm Căn nằm cạnh QL7, thuộc địa phận xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Cách thành phố Vinh chừng 270km, cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) chừng 20km. Ảnh: Hồ Phương
Là chợ phiên của đồng bào dân tộc lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Đây cũng là phiên chợ mang đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở miền Tây Nghệ An cung như của nước bạn Lào.
Là chợ phiên của đồng bào dân tộc lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ. Đây nơi giao lưu thương mại, văn hóa của người dân vùng biên giới 2 nước Việt - Lào. Ảnh: Hồ Phương
Chợ tổ chức 3 phiên họp trong 1 tháng, vào các ngày 10, 20, và 30 dương lịch. Trước đây, mỗi tháng chợ phiên Nậm Cắn tổ chức họp 2 phiên vào các ngày 14, 15 và ngày 29, 30 hàng tháng. Từ năm 2016, được chuyển thành 3 phiên họp trong 1 tháng.
Lên chợ phiên là lên với một vùng văn hóa đặc sắc của người dân rẻo cao biên giới. Chợ phiên Nậm Cắn quy tụ đồng bào các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú... Ảnh: Hồ Phương
Chợ tổ chức 3 phiên họp trong 1 tháng, vào các ngày 10, 20, và 30 dương lịch. Trước đây, mỗi tháng chợ phiên Nậm Cắn tổ chức họp 2 phiên vào các ngày 14, 15 và ngày 29, 30 hàng tháng. Từ năm 2016, được chuyển thành 3 phiên họp trong 1 tháng.
Hiện nay chợ tổ chức 3 phiên/ tháng, vào các ngày 10, 20, và 30 dương lịch. Trước đây, mỗi tháng chợ phiên Nậm Cắn tổ chức họp 2 phiên vào các ngày 14, 15 và ngày 29, 30 hàng tháng. Từ năm 2016, được tổ chức họp 3 phiên. Ảnh: Hồ Phương
Thỏa thích mua những mặt hàng lạ mắt của nước bạn Lào. Có đa dạng các mặt hàng của nước bạn Lào mang đến chợ phiên như: Bia, rượi, dao, thuốc xoa bóp, kem đánh răng, vải vóc, áo quần... được quy tụ đầy đủ tại chợ phiên.
Hàng hóa tại chợ Nậm Cắn khá đa dạng. Trong đó có các mặt hàng đến từ nước bạn Lào như: bia, rượu, nước giải khát, dao, hàng nông sản... Trong ảnh: Một khách hàng lựa chọn mua dầu xoa bóp đến từ nước bạn Lào. Ảnh: Hồ Phương
Hay các loài hàng hóa từ chăn nuôi như lợn, gà, trâu, bò, dê...
Chợ còn nổi danh bởi các thực phẩm trâu, bò, gà, dê, lợn... do người dân vùng biên giới chăn nuôi. Ảnh: Hồ Phương
Kể cả những sản phẩm được lấy từ rừng ra.
Nhiều mặt hàng được lấy từ trong rừng, trong đó nhiều nhất là các loại thuốc Nam. Ảnh: Hồ Phương
Gian hàng ăn uống luôn hút khách nhờ những món ăn đặc sản của người vùng cao. Ảnh: Hồ Phương
Gian hàng ăn uống luôn hút khách nhờ những món ăn đặc sản của người vùng cao. Ảnh: Hồ Phương
Lên với chợ phiên bạn không nên bỏ qua món thịt nướng của người vùng cao.
Lên với chợ phiên Nậm Cắn, không nên bỏ qua món thịt nướng của người vùng cao. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương