Phiến quân thân IS ở Marawi âm mưu tấn công Singapore và châu Á

Các chuyên gia cảnh báo nhóm phiến quân thân IS ở Philippines có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công sang Singapore và nhiều nước châu Á.

Nhóm phiến quân Maute ở Philippines. Ảnh: Deccan.

Nhóm phiến quân Maute ở Philippines. Ảnh: Deccan.

Báo cáo của viện Phân tích chính sách xung đột (IPAC) có trụ sở ở Indonesia công bố hôm nay cho biết nhóm phiến quân Maute đang cố thủ tại thành phố Marawi của Philippines có thể đang chuẩn bị cho các vụ tấn công nhằm vào Singapore và một số nước châu Á, Straits Times đưa tin.

Theo báo cáo, nhóm phiến quân này do Bahrumsyah, tay súng người Indonesia đang tham chiến ở Syria và cựu giảng viên đại học Malaysia Mahmud Ahmad điều hành. Nhóm đã tuyển mộ các tay súng thực hiện kế hoạch liều lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm chiếm thành phố Marawi ở miền nam Philippines.

"Việc các hoạt động của nhóm này ở Marawi nhận được tài trợ trực tiếp từ IS cho thấy một chuỗi chỉ đạo thông suốt từ Syria tới Philippines, Indonesia và cả những quốc gia khác", báo cáo của IPAC nhấn mạnh.

Các chuyên gia IPAC nhận định rằng cuộc chiến ở Marawi đã nâng cao uy tín của Maute trong mắt IS và kích động mong muốn tham gia của các phần tử cực đoan trẻ trong khu vực.

Vì vậy, giao tranh ở Marawi có thể dẫn tới những nguy cơ cao về tấn công bạo lực ở các thành phố khác của Philippines, cũng như Indonesia và Malaysia.

Một mệnh lệnh được đăng tải trên ứng dụng truyền thông xã hội Telegram gần đây kêu gọi phiến quân tấn công các mục tiêu ở Singapore, Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Lệnh này được cho là do chính Bahrumsyah đưa ra.

Bahrumsyah hiện chỉ huy một đơn vị chiến đấu của IS ở Syria với thành phần hầu hết những tay súng là đến từ Đông Nam Á.

Theo IPAC, cuộc xung đột ở Marawi sẽ dẫn tới sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa những phần tử cực đoan ở Đông Nam Á cũng như việc ra đời thế hệ lãnh đạo mới của các nhóm thân IS ở Indonesia và Malaysia, gồm những tay súng từng chiến đấu ở Marawi.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.