Philippines sẵn sàng chia sẻ tài nguyên ở Biển Đông với Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Ngày 8/7, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên với Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông ngay cả khi nước này thắng kiện trong vụ Manila kiện Bắc Kinh về những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan).

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: AP

Theo Ngoại trưởng Yasay, chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte hy vọng nhanh chóng bắt đầu đàm phán trực tiếp với Trung Quốc sau phán quyết của PCA, dự kiến được đưa ra vào ngày 12/7 tới, trong đó các cuộc thương thuyết sẽ tập trung vào việc cùng thăm dò các nguồn trữ lượng khí đốt tự nhiên ở vùng biển này và các ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với hãng tin AFP, ông Yasay cho biết “Chúng tôi thậm chí có tham vọng cùng với Trung Quốc khai thác lãnh thổ này, bởi chúng tôi có thể tận dụng và đem lại lợi ích cho nhau từ việc khai thác tài nguyên tại vùng đặc quyền kinh tế mà cả Manila và Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.”

Tàu Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây. Ảnh: AP
Tàu Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây. Ảnh: AP

Chính quyền mới của Tổng thống Duterte áp dụng cách tiếp cận mang tính hòa giải với Trung Quốc hơn là chính quyền của người tiền nhiệm Aquino. Cựu Tổng thống Aquino từ chối không tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên biển Đông.

Theo Ngoại trưởng Yasay, chính quyền của ông Duterte sẽ tìm kiếm cách thức đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với Trung Quốc.

Ông Yasay nhấn mạnh cả Manila và Bắc Kinh nhất trí sẽ không đưa ra bất kỳ “tuyên bố mang tính khiêu khích nào” liên quan đến phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài thường trực.

Sau khi PCA đưa ra phán quyết, phía Philippines sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, bàn bạc với các đồng minh, sau đó sẽ tiến hành các cuộc đối thoại với Trung Quốc trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Yasay khẳng định Philippines sẽ không nhượng bất kỳ quyền lợi nào của nước này liên quan đến chủ quyền hàng hải./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.