Philippines sẽ mua trực thăng của Mỹ thay vì Nga

Lan Hạ Theo Reuters

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo, nước này sẽ mua 16 trực thăng Black Hawk từ nhà sản xuất trực thăng Sikorsky của Mỹ, mà bỏ qua thiết bị rẻ hơn từ Nga, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào mặt hàng xuất khẩu quân sự của Moskva.

Ban đầu, Philippines nhất trí mua 16 trực thăng Bell 412 từ Canada song thỏa thuận này đã bị chấm dứt hồi tháng 2 vừa qua sau khi Ottawa bày tỏ lo ngại số trực thăng này có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống phiến quân. Sau đó, Philippines cân nhắc mua một số trực thăng khác, trong đó có S-70 Black Hawk của tập đoàn Sikorsky (Mỹ), Mi-171 của Nga, AW139 của Hàn Quốc. 

S-70 Black Hawk. Ảnh: Getty
S-70 Black Hawk. Ảnh: Getty
 Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana cho biết, không quân Philippines sẽ ký một hợp đồng mua 16 trực thăng Black Hawk vào đầu năm sau, mặc dù phía Nga đã chào mời mức giá thấp thứ hai.

 Phát biểu với báo giới tại một diễn đàn an ninh, ông Lorenzana nêu rõ: “Rất khó để chi trả cho phía Nga xuất phát từ lệnh trừng phạt của Mỹ”. Ngoài ra, không quân Philippines cũng tìm cách mua tới 10 trực thăng tấn công vào năm sau.
Hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật trừng phạt Nga liên quan việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014, hậu thuẫn chính quyền Syria và cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Các đồng minh của Mỹ, như Philippines, mua vũ khí và thiết bị từ Nga, nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, cũng sẽ bị phạt và hoạt động chuyển giao vũ khí này có thể bị gián đoạn.
Hiện, Philippines đang chi 300 tỷ peso (5,6 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới để nâng cấp khả năng phòng vệ, thay thế các tàu chiến từ thời Thế chiến II và các máy bay chiến đấu cũng như trực thăng từ thời Chiến tranh Việt Nam. Thời gian qua, Philippines đã mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ từ Hàn Quốc, tàu hậu cần từ Indonesia, các xe bọc thép và tên lửa phóng từ tàu từ Israel.

 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.