Philippines tiêu diệt 'Tiểu vương IS' ở Marawi

Quân đội Philippines đã tiêu diệt “Tiểu vương IS” Isnilon Hapilon và thủ lĩnh Omar Maute trong “trận đánh cuối cùng” ở thành phố Marawi.

Các bức ảnh của ABS-CBN News cho thấy xác chết của “Tiểu vương IS” Isnilon Hapilon và thủ lĩnh Nhóm phiến quân Maute là Omar Maute. Tuy nhiên, quân đội vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cái chết của hai trùm khủng bố này.

Tin nong: Philippines tieu diet “Tieu vuong IS” o Marawi
Các bức ảnh của ABS-CBN cho thấy xác chết của “Tiểu vương IS” Isnilon Hapilon và thủ lĩnh Nhóm phiến quân Maute là Omar Maute. Ảnh:  ABS-CBN News

Giao chiến bùng nổ ở thành phố Hồi giáo Marawi bắt đầu vào tháng 5 năm nay, sau khi nhóm Maute treo cờ đen của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong thành phố và đốt trụi Trường Đại học Dansalan.

Trong tháng 6, thân quyến của các thủ lĩnh nhóm Maute (cha Cayamora và mẹ Farhana) đã bị bắt trong các chiến dịch cảnh sát riêng biệt. Cayamora qua đời trong tháng 8/2017.

Trong khi đó, lãnh đạo của nhóm khủng bố chuyên bắt cóc con tin đòi tiền chuộc Abu Sayyaf là Isnilon Hapilon được phong làm Tiểu vương khu vực Đông Nam Á của cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” tự xưng (tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo).

Súng đã nổ khi quân đội Philippines tìm cách bắt giữ trùm khủng bố Hapilon đang ẩn náu trong thành phố Marawi.

Kể từ khi cuộc chiến Marawi bùng nổ cách đây 5 tháng, khoảng 753 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Ít nhất 47 thường dân và 155 binh sĩ Philippines cũng đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Giao chiến dữ dội cũng đã biến thành phố một thời nhộn nhịp và phồ vinh thành đống đổ nát. Nhiều tòa nhà và thậm chí cả đền thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.