Phim ăn khách nhất thế giới 2014 nhận 7 đề cử Mâm Xôi Vàng

Bom tấn "Transformers: Age of Extinction" của đạo diễn Michael Bay thống lĩnh các đề cử của giải thưởng điện ảnh dành cho những tác phẩm tệ nhất trong năm.

Ngày 13/1, danh sách đề cử chính thức của giải Mâm Xôi Vàng lần thứ 35 được công bố. Bộ phim Transformers: Age of Extinction có mặt trong 7 hạng mục gồm "Phim tệ nhất", "Phim phần tiếp theo tệ nhất", "Kịch bản tệ nhất", "Đạo diễn tệ nhất", "Diễn viên nam phụ tệ nhất", "Diễn viên nữ phụ tệ nhất" và "Tương tác màn ảnh tệ nhất".

Đây là điều không bất ngờ với người yêu điện ảnh bởi các phần trước của loạt phim Transformers là Revenge of the Fallen và Dark of the Mooncũng đều nhận nhiều đề cử Mâm Xôi Vàng. Năm qua, Transformers: Age of Extinction thu về hơn một tỷ USD doanh thu toàn cầu, trong đó thị trường Trung Quốc đóng góp một phần ba tổng doanh thu và là bom tấn ăn khách nhất của Hollywood. Bộ phim cũng bị nhiều người xem phản đối vì chèn nhiều quảng cáo của các sản phẩm thương mại Trung Quốc thiếu hợp lý.

"Transformers: Age of Extinction" là một trong những phim ăn khách nhất thế giới nhưng cũng là một trong những phim dở nhất của năm 2014.

"Transformers: Age of Extinction" là một trong những phim ăn khách nhất thế giới nhưng cũng là một trong những phim dở nhất của năm 2014.

Hạng mục “Phim tệ nhất” chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Transformers: Age of Extinction và bốn phim là Saving Christmas, Left Behind, The Legend of Hercules và Teenage Mutant Ninja Turtles. Ba phim sau đều từng được công chiếu ở rạp Việt Nam và cũng không được khán giả đánh giá cao. Bộ phim The Interview của hai sao hài James Franco và Seth Rogen trước đó nằm trong danh sách bầu chọn cho đề cử này nhưng cuối cùng may mắn “thoát nạn”.

Cùng đạo diễn Michael Bay, hạng mục “Đạo diễn tệ nhất” có tên của các nhà làm phim gồm Darren Doane của phim Saving Christmas, Renny Harlin của phim The Legend of Hercules, Jonathan Liebesman của phimTeenage Mutant Ninja Turtles và Seth MacFarlane của phim hài viễn TâyA Million Ways to Die in the West.

Tài tử Nicolas Cage là tên tuổi nổi bật trong hạng mục “Nam diễn viên chính tệ nhất”, bên cạnh Kirk Cameron trong phim Saving Christmas, Kellan Lutz trong The Legend of Hercules, Seth MacFarlane trong A Million Ways to Die in the West và cả danh hài Adam Sandler trongBlended. Tại hạng mục “Nữ diễn viên chính tệ nhất”, các nữ diễn viên Drew Barrymore của phim Blended, Cameron Diaz của The Other Woman và Sex Tape, Melissa McCarthy của Tammy và Gaia Weiss củaThe Legend of Hercules cùng "tranh giải".

Cameron Diaz là

Cameron Diaz là "ứng viên nặng ký" ở cả hai hạng mục diễn xuất tệ dành cho nữ.

Như dự đoán từ danh sách bầu chọn một tuần trước, minh tinh Cameron Diaz không chỉ nhận được đề cử “Nữ diễn viên chính tệ nhất” cho hai phim The Other Woman và Sex Tape, mà cả vai phụ của cô trong phimAnnie cũng bị đề cử cho “Nữ diễn viên phụ dở nhất”.

Ra đời từ năm 1981, Mâm Xôi Vàng (Razzie Awards) là giải thưởng dành cho các bộ phim tồi tệ của năm. Theo The Hollywood Reporter, giải thưởng này còn là một cách công chúng phản biện các nhà làm phim, mong muốn họ rút kinh nghiệm và làm những tác phẩm hay hơn sau đó. Giải thưởng Mâm Xôi Vàng sẽ có buổi lễ công bố kết quả vào ngày 21/2, một ngày trước đêm trao giải Oscar. Người nhận giải được tặng một mô hình quả mâm xôi gắn trên nhựa sơn vàng có giá 5 USD (hơn 100 nghìn đồng).

Danh sách đề cử Mâm Xôi Vàng 2015

Phim tệ nhất
“Kirk Cameron’s Saving Christmas”
“Left Behind”
“The Legend of Hercules”
“Teenage Mutant Ninja Turtles”
“Transformers: Age of Extinction”

Nam diễn viên chính tệ nhất
Kirk Cameron, “Kirk Cameron’s Saving Christmas”
Nicholas Cage, “Left Behind”
Kellan Lutz, “The Legend of Hercules”
Seth MacFarlane, “A Million Ways to Die in the West”
Adam Sandler, “Blended”

Nam diễn viên phụ tệ nhất
Mel Gibson, “The Expendables 3″
Kelsey Grammer, “The Expendables 3,” “Legends of Oz,” “Think Like a Man Too,” “Transformers: Age of Extinction”
Shaquille O’Neal, “Blended”
Arnold Schwarzenegger, “The Expendables 3″
Kiefer Sutherland, “Pompeii”

Nữ diễn viên chính tệ nhất
Drew Barrymore, “Blended”
Cameron Diaz, “The Other Woman,” “Sex Tape”
Melissa McCarthy, “Tammy”
Charlize Theron, “A Million Ways to Die in the West”
Gaia Weiss, “The Legend of Hercules”

Nữ diễn viên phụ tệ nhất
Cameron Diaz, “Annie”
Megan Fox, “Teenage Mutant Ninja Turtles”
Nicola Peltz, “Transformers: Age of Extinction”
Susan Sarandon, “Tammy”
Brigitte Ridenour (Cameron), “Kirk Cameron’s Saving Christmas”

Đạo diễn tệ nhất
Michael Bay, “Transformers: Age of Extinction”
Darren Doane, “Kirk Cameron’s Saving Christmas”
Renny Harlin, “The Legend of Hercules”
Jonathan Liebesman, “Teenage Mutant Ninja Turtles”
Seth MacFarlane, “A Million Ways to Die in the West”

Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất  
“Annie”
“Atlas Shrugged: Who Is John Galt?”
“The Legend of Hercules”
“Teenage Mutant Ninja Turtles”
“Transformers: Age of Extinction”

Tương tác màn ảnh tệ nhất (Worst Screen Combo)
Any Two Robots, Actors (Robotic Actors), “Transformers: Age of Extinction”
Kirk Cameron & His Ego, “Kirk Cameron’s Saving Christmas”
Cameron Diaz & Jason Segel, “Sex Tape”
Kellan Lutz & Either His Abs, His Pecs or His Glutes, “The Legend of Hercules”
Seth MacFarlane & Charlize Theron, “A Million Ways to Die in the West”

Kịch bản tệ nhất
“Kirk Cameron’s Saving Christmas”
“Left Behind”
“Sex Tape”
“Teenage Mutant Ninja Turtles”
“Transformers: Age of Extinction”

Redeemer Award (vinh danh ngôi sao từng bị đề cử Mâm Xôi Vàng nhưng thành công năm qua)

Ben Affleck, từ hai phim “Gigli” và “Argo” đến phim “Gone Girl”
Jennifer Aniston, từ bốn lần bị đề cử đến phim “Cake”
Mike Myers, từ bị đề cử cho “The Love Guru” đến đạo diễn “Supermensch”
Keanu Reeves, từ sáu lần bị đề cử đến phim “John Wick”
Kristen Stewart, từ sáu lần bị đề cử cho “Twilight” đến phim “Camp X-Ray”

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.