Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Duy trì thường xuyên công tác giám sát để hạn chế cán bộ bị kỷ luật

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, công tác giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Theo đồng chí, việc thi hành kỷ luật nghiêm minh là tốt, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để cán bộ ít bị kỷ luật, ít vi phạm.
Ảnh Đào Tuấn
Sáng 17/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

120 tổ chức đảng và 129 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày tại  hội nghị cho thấy, năm 2019, cấp ủy các cấp kiểm tra 2.174 lượt tổ chức đảng và 3.621 lượt đảng viên, trong đó 2.412 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Trong năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 16 tổ chức và 30 đảng viên, các cơ quan tham mưu của cấp ủy tỉnh kiểm tra 24 tổ chức, 52 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra 2.134 lượt tổ chức đảng và 3.539 lượt đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 120 tổ chức đảng và 129 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Ảnh Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Ảnh Đào Tuấn

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 630 tổ chức và 1.109 đảng viên (539 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 4 tổ chức và 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua đó đã kết luận các sai phạm và đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.138 tổ chức, 3.868 đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 416 đảng viên...

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 2.153 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 1.722 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy 340 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 166 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật.
Các đơn vị thực hiện tốt kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là: Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc,...
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Đào Tuấn
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Đào Tuấn

Thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng 1.122 đảng viên

Năm 2019, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng, 1.122 đảng viên, trong đó có 167 đảng viên là cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật. Huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy (tương đương) thi hành kỷ luật 7 tổ chức, 63 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 9 tổ chức, 447 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 612 đảng viên. Một số đơn vị thi hành kỷ luật nhiều đảng viên là Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Yên Thành.

Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 179 đảng viên, trong đó 75 đảng viên bị thi hành kỷ luật là cấp ủy viên. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ hữu sông Nam Cấm và nơi neo đậu tàu thuyền phòng tránh thiên tai phường Nghi Tân.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thanh An kiểm tra Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ hữu sông Nam Cấm và nơi neo đậu tàu thuyền phòng tránh thiên tai phường Nghi Tân. Ảnh: Đào Tuấn

Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản... Đối tượng vi phạm là cấp ủy viên các cấp chiếm tỷ lệ cao với 42,1%.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 60 tổ chức đảng và 4.708 đảng viên (230 cấp ủy viên). Việc xem xét thi hành kỷ luật được tiến hành đảm bảo quy trình, quy định.

Tham gia thẩm định nhân sự cấp ủy và đại biểu đại hội
Sau khi nghe các đại biểu tham gia thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, năm 2019 ngành Kiểm tra đã đóng góp rất tích cực vào công tác xây dựng Đảng, nhờ vậy tỉnh đã thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng công tác kiểm tra cần tiến hành thường xuyên nhằm tránh cán bộ vi phạm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, công tác kiểm tra cần tiến hành thường xuyên nhằm hạn chế cán bộ vi phạm. Ảnh: Đào Tuấn

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng nêu một số hạn chế mà ủy ban kiểm tra các cấp cần khắc phục. Đó là chưa thực sự chủ động trong việc tự kiểm tra và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

Khẳng định năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp càng phải nêu cao vai trò, gánh vác các trọng trách vì mục tiêu chung của tỉnh. 
Trước hết, công tác kiểm tra phải hướng tới giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tránh mọi biểu hiện coi thườnng nguyên tắc tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phương châm kiểm tra giám sát là thực hiện có chất lượng chương trình, kế hoạch đã đề ra trên tinh thần kiểm tra trọng điểm, giám sát mở rộng. Ủy ban kiểm tra các cấp phải phối hợp với các ngành khác để tránh chồng chéo, trên cơ sở đó đúc rút kinh nghiệm hay và hạn chế thấp nhất các hạn chế, khuyết điểm.
Đặc biệt, ủy ban kiểm tra các cấp phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, quy định, quy trình của công tác chuẩn bị đại hội đảng trong đó tham gia thẩm định nhân sự cấp ủy và đại biểu đại hội. 
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Dự báo năm 2020 sẽ phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, điều này cũng dồn sức ép đối với ngành Kiểm tra nên yêu cầu đội ngũ cán bộ phải ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nội bộ ủy ban kiểm tra các cấp cũng phải có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị nhân sự khóa mới với yêu cầu thực sự chất lượng để gánh vác sứ mệnh của ngành. Và sau đại hội đảng các cấp hoàn thành, ngành Kiểm tra phải triển khai ngay chương trình, nhiệm vụ của khóa mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Theo đồng chí, việc thi hành kỷ luật nghiêm minh là tốt, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để cán bộ ít bị kỷ luật, ít vi phạm.

Bởi vậy khi công tác giám sát được duy trì thường xuyên sẽ ngăn ngừa, hạn chế được các biểu hiện sai trái, vi phạm. Đây cũng là cơ sở để thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và giám sát mở rộng.

Năm 2019 có 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen. Ảnh: Đào Tuấn
Năm 2019 có 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen. Ảnh: Đào Tuấn

Cùng đó, thường xuyên xây dựng cơ quan ủy ban kiểm tra ngày càng hoàn thiện bên cạnh việc chăm lo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra cũng phải thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh nghiệp vụ và tính chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.