Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống mưa bão tại các địa phương ven biển

(Baonghean.vn) - Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống mưa bão tại các huyện ven biển.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7 nên từ sáng 14/10, trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo ban đầu, bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Trước tình hình đó, Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công trình kè tuyến đê biển tại xã Quỳnh Thọ. Tuyến đê này có chiều dài 1,9km, trong đó có 1,1km xung yếu qua địa phận 3 thôn: Thọ Thắng, Thọ Đồng, Thọ Tiến đã được đầu tư nâng cấp, với tổng dự toán kinh phí là 20 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại công trình kè tuyến đê biển tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Pham Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình kè tuyến đê biển tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành được 80% khối lượng. Tuy nhiên, còn khoảng 20 % phần mái đơn vị thi công chưa kịp gia cố. Do vậy, khi có mưa lớn, triều cường dâng cao có thể làm xói mòn, ảnh hưởng đến công trình.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, Chi cục Thủy lợi báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị huyện và đơn vị chức năng tập trung các phương án bảo vệ công trình; đồng thời bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực để ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống gần chân đê.

Công trình kè chân đê biển xã Quỳnh Thọ đã thi công được khoảng 80% khối lượng. Ảnh: Phạm Bằng
Công trình kè chân đê biển xã Quỳnh Thọ đã thi công được khoảng 80% khối lượng. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tại cảng Lạch Quèn và Lạch Cờn. Thời điểm kiểm tra có hơn 1.200 tàu thuyền của huyện Quỳnh Lưu và 980 tàu thuyền của thị xã Hoàng Mai đã về nơi neo đậu an toàn, chằng chéo cẩn thận.

Đoàn công tác kiểm tra tại Lạch Cờn. Ảnh: Phạm Bằng.
Đoàn công tác kiểm tra tại Lạch Cờn. Ảnh: Phạm Bằng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù bão số 7 đã suy yếu trước khi vào đất liền nhưng quan điểm là không chủ quan, lơ là, bởi hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn. Huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai cần theo dõi sát và nắm chắc tình hình, có phương án phòng tránh ngập lụt khi nước biển dâng, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra tại khu neo đậu tàu thuyền ở Lạch Quèn. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống mưa bão tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Quèn. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã đến kiểm tra công trình hồ chứa nước hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai. Đây là công trình chứa nước lớn nhất tỉnh Nghệ An đến thời điểm hiện nay. Hiện mực nước trong hồ cao 18,53m, khi mực nước dâng, gia cường đạt 22,72m, hồ sẽ mở đồng loại 5 cửa xả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình thủy lợi quan trọng, có dung tích lớn. Vì vậy, đơn vị quản lý và thị xã Hoàng Mai cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão; xây dựng phương án điều tiết nước linh hoạt, đảm bảo an toàn cho hồ chứa cũng như tài sản và người dân vùng hạ du.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị cơ quan quản lý và thị xã Hoàng Mai theo dõi sát tình hình, có phương án điều tiết nước linh hoạt tại hồ chứa nước Vực Mấu. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị cơ quan quản lý và thị xã Hoàng Mai theo dõi sát tình hình, có phương án điều tiết nước linh hoạt tại hồ chứa nước Vực Mấu. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù được dự báo không còn nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 7, nhưng công tác phòng, chống bão cũng đã được huyện Diễn Châu thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Hiện hơn 200 tàu thuyền đánh bắt xa bờ của người dân trên địa bàn huyện đã về nơi tránh trú an toàn.

Kiểm tra thực tế tại cống Diễn Thành, khu nuôi trồng thủy sản ở xã Diễn Trung, đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý: Hiện trên Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 8.
Hiện tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã về neo đậu an toàn. Ảnh: Phạm Bằng
Theo báo cáo, tất cả tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã về neo đậu an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Dù bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhưng vẫn theo dự báo sẽ gây mưa trên diện rộng. Vì thế, huyện Diễn Châu cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo tài sản cho người dân tại các ao nuôi trồng.

Trong quá trình đi kiểm tra thực tế tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ ngày 16 đến ngày 18/10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồ chứa nước Vực Mấu là công trình thủy lợi có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh thời điểm hiện tại. Ảnh: Phạm Bằng
Hồ chứa nước Vực Mấu là công trình thủy lợi có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh thời điểm hiện tại. Ảnh: Phạm Bằng

Thời điểm này, nhiều lãnh đạo chủ chốt của các địa phương sẽ về dự Đại hội. Vì thế, ngay từ bây giờ các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ phương án phòng, chống mưa bão, với phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, lưu ý bố trí, cắt cử cán bộ, nhân lực trực đầy đủ để kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.